Quân đội Mỹ, Nga tăng cường chia sẻ thông tin về Syria

Ngày 27/12, giới chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ và Nga đang tăng cường thực hiện các cuộc thảo luận về cuộc chiến do hai bên tiến hành chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Lực lượng đối lập Syria rời khỏi Aleppo sau khi quân đội Chính phủ giành lại quyền kiểm soát khu vực này ngày 22/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giới chức Mỹ, các cuộc thảo luận này ngày càng trở nên thường xuyên và hữu ích hơn, với việc cả hai bên chia sẻ thông tin theo thời gian thực và thậm chí là cùng nhau vạch ra các mục tiêu chiến lược trong những tháng tới.

Trong các cuộc thảo luận song phương, phía Nga đã nêu ưu tiên rõ ràng trong cuộc chiến chống khủng bố tại Syria là hỗ trợ Chính phủ Syria tái chiếm thành cổ Palmyra từ tay IS, trong khi phía Mỹ quyết tâm gây sức ép lên đại bản doanh của IS tại Raqqa. Các cuộc thảo luận quân sự bí mật này không tập trung vào lập trường đối nghịch của hai nước về cuộc nội chiến ở Syria, trong bối cảnh quân đội Nga hỗ trợ quân đội Chính phủ Syria, còn Mỹ ủng hộ các nhóm đối lập.

Cũng trong ngày 27/12, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho biết trong cuộc điện đàm cùng ngày, Ngoại trưởng nước này Sergei Lavrov đã thảo luận về một kế hoạch hòa bình ở Syria với người đồng cấp Mỹ John Kerry.
TTXVN/Tin Tức
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Syria
Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Syria

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã nhất trí thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Syria và chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình sẽ diễn ra tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN