Ông Trump ngúng nguẩy từ chối bắt tay bà Merkel?

Khi được phóng viên liên tục đề nghị bắt tay Thủ tướng Đức Angela Merkel để chụp ảnh, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ không muốn, chỉ cười mỉm và quyết không làm theo lời yêu cầu.


Kênh truyền hình CNN đưa tin ngày 17/3, Tổng thống Trump và Thủ tướng Merkel đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi ông trở thành tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Kết thúc buổi trò chuyện ở Phòng Bầu dục, Tổng thống Trump đã không bắt tay nhà lãnh đạo Đức, từ chối thực hiện một hành động truyền thống vỗn dĩ có trong những buổi hội đàm như vậy.

Tuy nhiên, trước đó, khi đón tiếp bà Merkel tại cửa Nhà Trắng, ông đã bắt tay bà đầy thân thiện. Ông cũng chủ động đưa tay ra nắm lấy tay bà Merkel khi cả hai kết thúc cuộc họp báo thành công diễn ra cùng ngày.


Có lẽ hành động từ chối bắt tay bà Merkel tại Phòng Bầu dục xuất phát từ nguyên do ông Trump không muốn mình bị đưa ra làm trò hề. Ngay sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào tháng 2 vừa qua, cú bắt tay kéo dài 19 giây giữa hai nhà lãnh đạo luôn trở thành chủ đề gây cười của các diễn viên hài.

Hồng Hạnh (Tin Tức/TTXVN)
Giáo sư Trung Quốc mách ông Tập Cận Bình 'chiêu' bắt tay với ông Trump
Giáo sư Trung Quốc mách ông Tập Cận Bình 'chiêu' bắt tay với ông Trump

Với thói quen tóm chặt tay người đối diện kéo về phía mình trong một khoảng thời gian dài, Tổng thống Mỹ Donald Trump thường khiến các nhà lãnh đạo quốc gia khác bối rối, ngượng ngùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN