Nội các Anh chao đảo vì bê bối quấy rối tình dục, Bộ trưởng Quốc phòng từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon vào tối ngày 1/11 đã đệ đơn xin từ chức sau khi xuất hiện tố cáo ông này có hành vi quấy rối tình dục với một nữ nhà báo từ 15 năm trước.

Ông Michael Fallon tại thủ đô London, Anh ngày 31/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh truyền hình CNN, trong một tuyên bố, Bộ trưởng Fallon cho biết: “Trong những ngày gần đây, xuất hiện những lời tố cáo hành vi quấy rối tình dục từ các nghị sĩ, trong đó có cả của tôi. Rất nhiều lời tố cáo trong số đó là bịa đặt, nhưng tôi nhận ra trong quá khứ, tôi đã không đáp ứng được tiêu chuẩn cao của quân đội”.

Trước đó, vào đầu tuần này, vị chính trị gia 65 tuổi này đã phải xin lỗi nữ phóng viên Julia Hartley-Brewer sau khi cô lên tiếng tố cáo một Bộ trưởng Nội các cấp cao đã liên tục đặt tay của ông lên gối cô trong suốt bữa tiệc tối với giới báo chí năm 2002. Tuy nhiên cô không hề nhắc thẳng tên của Bộ trưởng Fallon.

Theo lời Harley, vị chính trị gia này đã rút tay ra khỏi người cô sau khi cô nói nếu ông ta tiếp tục, cô sẽ “đấm vào mặt ông ta”. Cô cũng liên lục khẳng định mình không phải là một nạn nhân bị quấy rối tình dục. Chỉ là “ông ta thử, nhưng tôi từ chối”, Harley chia sẻ trên mạng xã hội Twitter. 

Trong tối ngày 1/11, ngay sau khi có thông tin Bộ trưởng Fallon từ chức, Harley lại lên Twitter và viết: “Có lẽ liên quan đến đầu gối của tôi”. Tính đến thời điểm đó, không hề có thêm bất kỳ lời tố cáo tình dục nào chống lại ông Fallon.

Michael Fallon là chính trị gia Anh đầu tiên phải từ chức trong vụ tố cáo bê bối quấy rối tình dục khiến dư luận xứ sở sương mù xôn xao vừa qua.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Anh Theresa May cũng ra lệnh mở một cuộc điều tra đối với Phó Thủ tướng Damian Green vì có hành vi khiếm nhã với một nữ nhà văn. Tuy nhiên ông Green đã bác bỏ mọi lời cáo buộc.

Trong khi đó Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Mark Garnier lại thừa nhận ông đã từng yêu cầu trợ lý cá nhân mua đồ chơi tình dục và có những lời nói khiếm nhã với cô.

Văn phòng Thủ tướng tuyên bố mọi trường hợp tố cáo bị quấy rối tình dục sẽ được nghiêm ngặt điều tra và hối thúc các nạn nhân đi trình báo với phía cảnh sát.

Phản ứng trước hành động xin từ chức của Bộ trưởng Fallon, Thủ tướng May vẫn khen ngợi quãng thời gian “làm việc cần mẫn” của ông.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Tổng thống Mỹ phủ nhận Ngoại trưởng Tillerson dọa từ chức
Tổng thống Mỹ phủ nhận Ngoại trưởng Tillerson dọa từ chức

Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ việc Ngoại trưởng Rex Tillerson đe dọa từ chức sau khi có thông tin nói rằng các quan chức đã phải liên tục thuyết phục Tillerson để ông này không từ bỏ chính quyền và Ngoại trưởng Mỹ còn gọi Tổng thống Trump là “kẻ khờ dại”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN