'Những người bạn của Syria' tụ tập toàn 'kẻ thù của Syria'

Ngày 22/5, Đại sứ của Syria tại Jordan, ông Bahjat Suleiman, đã lên tiếng chỉ trích "Những người bạn của Syria" là hội nghị của những kẻ ủng hộ cuộc nổi dậy ở nước này, đồng thời coi đó là cuộc tụ tập "những kẻ thù của Syria".


Hội nghị "Những người bạn của Syria" diễn ra trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong một cuộc họp báo hiếm hoi vài giờ trước khi hội nghị "Những người bạn của Syria" nhóm họp tại thủ đô Amman để thảo luận về đề xuất đàm phán hòa bình của Mỹ-Nga, ông Suleiman khẳng định: "Đây là một hội nghị các kẻ thù của Syria hay những người bạn của Israel... Những ai muốn chấm dứt thảm kịnh Syria cần phải ngừng việc cung cấp vũ khí cũng như huấn luyện các băng nhóm khủng bố ở Syria . Cuộc chiến ở Syria là điều chưa từng có tiền lệ". Theo Đại sứ Suleiman, chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad "đang tự bảo vệ và sẽ tiếp tục chống lại các tay sai của Israel trong khu vực".


Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassem al-Thani cùng ngày tuyên bố rằng Tổng thống Assad phải từ chức nếu muốn đạt được một giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến ở Syria.




TTXVN/Tin tức

Iran, Hezbollah tăng cường 'nâng đỡ' Tổng thống Syria
Iran, Hezbollah tăng cường 'nâng đỡ' Tổng thống Syria

Ngày 22/5, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết Iran và phong trào Hồi giáo vũ trang của người Shi'ite ở Lebanon, Hezbollah, đang “nâng đỡ” Tổng thống Bashar al-Assad và giúp đỡ ông ngày càng nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN