Nhà thờ của người Ai Cập ở Lybia bị ném lựu đạn

Ngày 30/12, nhà thờ của người Ai Cập ở Dafniya thuộc Misrata, thành phố lớn thứ ba ở Libya, đã bị tấn công, làm 2 người Ai Cập thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Một vụ đánh bom ở Libya. Ảnh: Internet.



Thông tin ban đầu xác định 2 người đàn ông đã ném lựu đạn vào nhà thờ.

Hãng thông tấn LANA của Libya cho biết vụ đánh bom xảy ra vào lúc 23 giờ 30 GMT khi mọi người vừa rời khỏi nhà thờ sau lễ cầu nguyện. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra.

Ngoại trưởng Ai Cập Mohammet Kamen Arm đã lên án vụ tấn công này, đồng thời yêu cầu Libya tiến hành điều tra vụ việc cũng như đưa những kẻ thủ phạm ra xét xử.

Bộ Ngoại giao Ai Cập cũng đã gửi điện khẩn tới Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Libya yêu cầu tăng cường an ninh xung quanh khu vực nhà thờ trên.

Ước tính, khoảng 1,5 triệu người Ai Cập sinh sống và làm việc tại Libya trước thời điểm xảy ra làn sóng bạo lực năm 2011 lật đổ chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi Khoảng 75% trong số họ đã di tản vào thời điểm xảy ra bạo loạn, nhưng phần lớn đã quay trở lại trong năm 2012.




TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN