Nga tái khẳng định máy bay rơi ở Ai Cập là do khủng bố

Ngày 14/12, Nga đã một lần nữa khẳng định rằng vụ máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia gặp nạn trên không phận Sinai của Ai Cập hôm 31/10 là do khủng bố.

Mảnh vỡ máy bay A321 tại hiện trường ở Hassana, gần thành phố Arish, Ai Cập ngày 31/10. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ai Cập cùng ngày thông báo rằng tới nay chưa tìm thấy bằng chứng về khủng bố hoặc hành động bất hợp pháp khác liên quan vụ việc trên.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: "Tôi có thể nhắc lại kết luận của các chuyên gia thuộc các cơ quan hữu quan (điều tra) rằng đây là một vụ tấn công khủng bố".

Trước đó, Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cho biết họ đã hoàn tất một báo cáo sơ bộ về vụ rơi máy bay trên đồng thời khẳng định chưa hề phát hiện bằng chứng hay hành động phạm tội nào liên quan tới vụ việc này.

TTXVN/Tin Tức
Ai Cập chưa tìm thấy bằng chứng khủng bố trong vụ rơi máy bay Nga
Ai Cập chưa tìm thấy bằng chứng khủng bố trong vụ rơi máy bay Nga

Ai Cập thông báo cuộc điều tra ban đầu chưa tìm thấy bằng chứng nào về hành động phạm pháp hoặc khủng bố trong vụ rơi máy bay A321 Nga ở bán đảo Sinai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN