Nga dự định triển khai tên lửa phòng không mới

Một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/8 cho biết nước này có kế hoạch triển khai một hệ thống tên lửa phòng không tối tân mới, có khả năng tấn công các mục tiêu trong vũ trụ, vào năm 2017.

Hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 Triumph của Nga. Ảnh: RIA Novosti


Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời quan chức trên cho biết hệ thống phòng thủ tên lửa mới S-500 hiện đang trong giai đoạn phát triển và dự kiến được triển khai vào năm 2017. So với hệ thống chống tên lửa và máy bay tiên tiến nhất hiện nay S-400 Triumph có tầm bao phủ 400 km, thì hệ thống tên lửa tầm xa mới có thể tìm và phá hủy các mục tiêu trong vũ trụ với tầm bao phủ trên toàn bộ lãnh thổ Nga.

Nga đang phát triển thêm ngày càng nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa hiệu quả như là biện pháp răn đe trong bối cảnh nước này phản đối các kế hoạch xây dựng "lá chắn tên lửa" của Hoa Kỳ ở châu Âu. Năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị khoảng 28 hệ thống S-400 trong thập kỷ tới.


TTXVN/Tin tức

Nga thu 12 tỷ USD tại MAKS-2013
Nga thu 12 tỷ USD tại MAKS-2013

Tổng giá trị hợp đồng mà Tập đoàn chế tạo máy bay Nga (KLA) ký kết tại Triển lãm hàng không quốc tế MAKS-2013, được tổ chức tại Zhukovsky, ngoại ô thủ đô Moscow, lên tới 12 tỷ USD, cao hơn 4,5 tỷ USD so với cuộc triển lãm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN