Mỹ giải mật chương trình do thám của NSA

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, ông James Clapper ngày 21/12 đã công bố các tài liệu được giải mật, trong đó đề cập việc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã bắt đầu được trao quyền thu thập, theo dõi với số lượng lớn các cuộc đàm thoại và trên mạng Internet như thế nào trong kế hoạch săn tìm các phần tử khủng bố al-Qaeda cũng như cách thức tòa án giám sát chương trình do thám này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc họp báo cuối năm tại Nhà Trắng ngày 20/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông tin do Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia đăng tải ngày 21/12 cho biết Tổng thống George Bush lần đầu tiên cho phép NSA tiến hành các hoạt động do thám vào tháng 10/2001 như là một phần của Chương trình Giám sát Khủng bố ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố kinh hoàng 11/9.

Chính Tổng thống Bush đã tiết lộ về chương trình này vào năm 2005. Chương trình Giám sát Khủng bố ban đầu được gia hạn bằng một Sắc lệnh của Tổng thống sau mỗi khoảng thời gian từ 30 - 60 ngày. Cuối cùng, chương trình này đã được thay thế bằng Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài, trong đó yêu cầu cần phải có một tòa án bí mật cho phép việc thu thập dữ liệu này.

Ông Clapper cũng cho công bố một số văn bản của Tòa án liên bang từ các vị giám đốc tình báo tiền nhiệm trong đó bảo vệ lập luận cần phải giữ bí mật về chương trình này.

Trước đó, một vị thẩm phán đã yêu cầu chính quyền giải mật tất cả các dữ liệu đã bị tiết lộ như là một phần của kế hoạch đánh giá lại toàn diện chương trình do thám của NSA do cựu nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden công khai, gây phản ứng phẫn nộ trong và ngoài nước Mỹ.

Phát biểu trong buổi họp báo cuối năm trước đó ngày 20/12, Tổng thống Barack Obama đã "bóng gió" rằng ông sẽ xem xét một số thay đổi trong việc thu thập dữ liệu các cuộc điện thoại của người dân Mỹ với số lượng lớn. Động thái này của ông Obama diễn ra 1 tuần sau khi một thẩm phán liên bang tuyên bố chương trình do thám của NSA là “vi hiến” và Ban thanh tra Nhà Trắng gồm 5 thành viên đã trình lên Tổng thống Obama báo cáo về hoạt động giám sát của các cơ quan tình báo nước này với 46 khuyến nghị thay đổi đối với hoạt động của NSA.


TTXVN/Tin tức

Tổng thống Nga ủng hộ chương trình do thám của NSA
Tổng thống Nga ủng hộ chương trình do thám của NSA

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định rằng chương trình do thám của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) là cần thiết cho cuộc chiến chống khủng bố, song cần được điều chỉnh bằng các quy định và thông lệ chặt chẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN