Máy bay Airbus Trung Quốc thủng toang, hạ cánh khẩn xuống Sydney

Một chiếc máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp với lỗ thủng lớn trên động cơ sau khi cất cánh từ Sydney (Australia) tới Thượng Hải (Trung Quốc).

Lỗ thủng lớn trên máy bay Airbus A330.

Chiếc máy bay Airbus A330 số hiệu MU736 của China Eastern Airlines (Trung Quốc) cất cánh lúc 20h30 ngày 11/6 từ Sydney. Tuy nhiên, hơn 1 tiếng sau, máy bay này đã buộc phải quay đầu và hạ cánh khẩn cấp do gặp sự cố nghiêm trọng về động cơ.

Sau khi hạ cánh xuống sân bay Sydney, lực lượng khẩn cấp sân bay đã phát hiện một lỗ thủng lớn trên động cơ máy bay.

Theo tờ Daily Telegraph, Tổng Giám đốc China Eastern Airlines Kathy Zhang cho hay hãng đang điều tra nguyên nhân vụ việc và sắp xếp đổi chuyến cho hành khách.

Airbus A330 có sức chứa khoảng 265 người.

Chương trình truyền hình Sunrise thuộc Channel 7 đưa tin dân cư ở khu vực Macarthur, phía tây nam Sydney đã trông thấy một máy bay bay thấp và “một tiếng động lớn”.

Một hành khách của chuyến bay MU736 nói: “Tôi ngửi thấy mùi gì như mùi cháy khét. Tôi đã rất sợ hãi. Nhóm chúng tôi hoảng loạn”, trong khi một người bạn của cô nói thêm: “Ơn Chúa chúng tôi còn sống”.

Rất may là không có trường hợp nào bị thương sau sự cố này. Cục An toàn Giao thông Australia đang điều tra vụ tai nạn.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Cận cảnh lỗ hổng toang hoác buộc máy bay Airbus Trung Quốc hạ cánh khẩn ở Sydney
Cận cảnh lỗ hổng toang hoác buộc máy bay Airbus Trung Quốc hạ cánh khẩn ở Sydney

Một máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp với vì sự cố trên không khi cất cánh từ Sydney (Australia) tới Thượng Hải (Trung Quốc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN