Luxembourg tiếp tục là quốc gia giàu nhất EU

Báo cáo mới nhất của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy Luxembourg tiếp tục là nước giàu nhất trong Liên minh châu Âu (EU), trong khi Bulgaria và Romania là hai quốc gia đứng cuối bảng xếp hạng gồm 28 thành viên.

Luxembourg là quốc gia giàu nhất EU. Ảnh: techscio.com


Trong năm 2012, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Luxembourg quy đổi theo Sức mua tiêu chuẩn (PPS) là 263 PPS so với mức trung bình của EU là 100. Nguyên nhân chủ yếu do Luxembourg có nhiều người ra nước ngoài làm việc. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng là Áo với 130 PPS, tăng một đơn vị so với năm 2011. Sau Áo là Ireland với 129 PPS.

Trong khi đó, PPS của Bulgaria và Romania lần lượt chỉ đạt 47 và 50. Hai nước này cùng gia nhập EU năm 2007. PPS là đơn vị tiền nhân tạo được dùng để đánh giá sức mua hàng hóa và dịch vụ ở các nước sử dụng các đồng tiền khác nhau. Việc quy đổi GDP bình quân đầu người theo PPS cho phép dễ dàng so sánh mức độ phát triển của các nước.


TTXVN/Tin tức
Eurozone chưa nhất trí lập liên minh ngân hàng
Eurozone chưa nhất trí lập liên minh ngân hàng

Tại phiên họp ngày 10/12 ở Brussels (Bỉ), bộ trưởng tài chính các nước Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tiến gần hơn tới thỏa thuận về một dự thảo kế hoạch đóng cửa các ngân hàng yếu kém và cùng chia sẻ những tổn thất, một hành động mang tính mở đường cho quá trình cải tổ ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN