Lầu Năm Góc nghiên cứu điều chỉnh chiến lược quốc phòng

Trong bối cảnh buộc phải cắt giảm ngân sách khoảng 500 tỷ USD trong thập niên tới, các quan chức hàng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ đang nghiên cứu điều chỉnh chiến lược quốc phòng cho phù hợp với tình hình thực tế về tài chính. 

Phát biểu ngày 15/3 của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey đăng trên trang Facebook của Lầu Năm Góc thừa nhận sự thiếu ổn định về chiến lược dài hạn và cho biết ông đã bắt đầu đánh giá lại chiến lược quốc phòng, đồng thời tính toán những điều chỉnh cần thiết về tổ chức, cơ chế nhằm duy trì một lực lượng chiến đấu hiệu quả của quân đội Mỹ.


Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey. Ảnh: Internet.


Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ cùng thảo luận về cách thức tốt nhất nhằm xử lý những tác động tiêu cực của việc cắt giảm ngân sách tự động đối với Bộ này. Người phát ngôn của ông Martin Dempsey cho biết đây là cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo quân sự nhằm đánh giá lại chiến lược quốc phòng của Mỹ. 

Trước đó, ngày 14/3, Tướng Martin Dempsey cùng các quan chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Chuck Hagel, Thứ trưởng Ashton Carter, đã tổ chức "Hội thảo chiến lược" để thảo luận về vấn đề ngân sách quốc phòng. 

Tháng 2 vừa qua, phát biểu tại Hạ viên Mỹ, Thứ trưởng Ashton Carter khẳng định điều đặc biệt quan trọng đối với chiến lược quốc phòng của Mỹ trong thời điểm này là xử lý vấn đề ngân sách bị cắt giảm.

Thời gian qua, chiến lược quốc phòng Mỹ đã được nhắc đến với một số nội dung như: tái cân bằng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, duy trì tập trung vào khu vực Trung Đông, củng cố quan hệ đối tác với các quốc gia trên thế giới, đầu tư cho các hoạt động đặc nhiệm, an ninh mạng, tình báo, giám sát và do thám.

Là một phần của chiến lược “tái cân bằng”, theo kế hoạch đến năm 2020, Mỹ sẽ triển khai 60% năng lực hải quân của nước này tại Thái Bình Dương và 40% tại Đại Tây Dương thay vì tỷ lệ 50-50 như hiện nay.


TTXVN/ Tin tức

Lầu Năm Góc thay đổi 'thói xấu' của quân nhân
Lầu Năm Góc thay đổi 'thói xấu' của quân nhân

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị công bố một chương trình mới với tên gọi “Sáng kiến nền tảng sức khỏe” nhằm thay đổi lối sống và thói quen có hại cho sức khỏe của binh sỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN