Khủng hoảng Triều Tiên bùng phát, không quân Mỹ sẵn sàng xung trận 'ngay đêm nay'

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu "lửa cháy và thịnh nộ", lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương (PACAF) khẳng định "sẵn sàng xung trận ngay tối nay” một khi xung đột với Triều Tiên nổ ra.

Lực lượng Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương.

Lực lượng không quân Mỹ tại Thái Bình Dương - đóng căn cứ chính ở Hawaii – đăng tải lên mạng xã hội Twitter những bức ảnh về chiếc máy bay ném bom hạt nhân B-1B đang được tiếp nhiên liệu trên không, chạy trên đường băng căn cứ không quân Anderson tại đảo Guam và bay cùng chiến đấu cơ KF-16 của Hàn Quốc và F-15 của Nhật Bản thực hiện các nhiệm vụ song phương.

Những hình ảnh trên xuất hiện ngay sau lời đe dọa của Bình Nhưỡng đưa ra ngày 9/8 cân nhắc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung để tấn công đảo Guam, lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Một số nhà phân tích cho rằng những hoạt động quân sự này của Mỹ gần Bán đảo Triều Tiên là dấu hiệu ám chỉ lời cảnh báo mà Tổng thống Donald Trump đưa ra hôm 8/8 đe dọa Bình Nhưỡng sẽ phải hứng chịu “lửa cháy và thịnh nộ” từ Washington.

Theo Gregory Elich thuộc Ủy ban Thống nhất vì Dân chủ và Hòa bình ở Hàn Quốc có trụ sở tại Mỹ, dường như chính quyền Tổng thống Donald Trump không đi theo con đường ngoại giao. “Rất đáng lo ngại nếu như họ tiếp tục con đường quân sự mạo hiểm có thể dẫn tới cái chết của hàng trăm ngàn người… Thật là trớ trêu khi Tổng thống Trump nói rất nhiều về ‘mối đe dọa’, nhưng tất cả việc Bình Nhưỡng làm chỉ là thử hệ thống vũ khí – giống như mọi quốc gia khác đã làm. Chẳng hạn, về tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM, Triều Tiên phóng hai thì Mỹ phải phóng ba quả”.

Trong khi các chuyên gia phân tích Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khăng khăng cho rằng lần phóng thử tên lửa đạn đạo hôm 28/4 là một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa, thì Bộ Quốc phòng Nga lại khẳng định vật phóng chỉ là tên lửa đạn đạo tầm trung dựa trên các thông số kỹ thuật.

Ông Elich tự hỏi: “Tại sao khi Triều Tiên phóng thì nó là mối đe dọa, còn Mỹ làm thì không”, với việc chỉ ra Không quân Mỹ ngày 2/8 thông báo đã phóng thành công một quả tên lửa ICBM Minuteman III từ căn cứ Vanderberg ở California.

“Thêm một yếu tố nữa là máy bay ném bom B-1 của Mỹ đang hoạt động gần biên giới Triều Tiên. Nên thực tế Triều Tiên chưa làm gì đe dọa Mỹ cả mà là ngược lại”, chuyên gia Elich phân tích.

Sau lần phóng thử tên lửa đạn đạo 28/7, Tướng Terrence J. O’Shaughnessy – Tư lệnh lực lượng Không quân Thái Bình Dương cho biết: “Con đường ngoại giao vẫn luôn phải là ưu tiên chính, tuy nhiên, chúng ta phải có trách nhiệm đối với các đồng minh và quốc gia để thể hiện lòng cam kết không đổi trong khi chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất. Nếu như nhận được lệnh, chúng tôi sẵn sàng phản ứng với một lực lượng nhanh và hùng hậu ngay tại thời điểm và địa điểm chúng tôi lựa chọn”.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Nhật Bản đưa hệ thống chống tên lửa vào Tokyo, dân chúng vội mua hầm trú bom
Nhật Bản đưa hệ thống chống tên lửa vào Tokyo, dân chúng vội mua hầm trú bom

Sau khi Triều Tiên đe dọa sẽ phóng bốn quả tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân vọt qua nước này đến đảo Guam của Mỹ, quân đội Nhật Bản đã đưa các hệ thống phòng thủ tên lửa PAC-3 Patriot vào khu vực trung tâm thủ đô Tokyo. Trong khi đó, doanh số bán hầm trú bom và máy lọc không khí chống phóng xạ ở Nhật Bản tăng vọt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN