Khủng bố bắn rocket vào phái bộ LHQ tại Mali

Ngày 28/11, hai nhân viên gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ) và một dân thường đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào một căn cứ của LHQ tại thành phố Kidal, đông bắc Mali.


Một nhân viên thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali (MINUSMA) cho hay: “Các phần tử khủng bố đã dùng rocket tấn công trại của chúng tôi tại Kidal vào sáng sớm hôm nay”. Một quan chức địa phương đã xác nhận thông tin này. Theo một nguồn tin khác từ LHQ, đã có 14 người khác bị thương trong vụ tấn công kể trên.

Còn theo Olivier Salgado, Phó giám đốc truyền thông của phái bộ, các tên lửa đã được bắn đi vào hồi 16 giờ (giờ địa phương) vào bên trong MINUSMA.

Chính phủ Mali đã ban bố sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 10 ngày kể từ giữa đêm 20/11, sau khi xảy ra một vụ tấn công khủng bố và bắt cóc con tin tại khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Bamako cùng ngày làm ít nhất 27 người thiệt mạng.

TN (theo AFP/Reuters)
Cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm vụ bắt cóc con tin Mali
Cảnh sát bắt giữ hai nghi phạm vụ bắt cóc con tin Mali

Ngày 26/11, lực lượng đặc nhiệm Mali đã bắt giữ 2 nghi phạm liên quan tới vụ tấn công khách sạn Radisson Blu tại thủ đô Bamako ngày 20/11 vừa qua khiến 20 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN