Khu vực quanh đền Preah Vihear thuộc về Campuchia

Ngày 11/11, các thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cho biết Thái Lan phải rút tất cả các lực lượng quân đội và cảnh sát khỏi khu vực xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear khi ra phán quyết rằng khu vực quanh ngôi đền nằm trên biên giới của Thái Lan này là thuộc về Campuchia, động thái có nguy cơ thổi bùng căng thẳng giữa hai nước.

Đền cổ Preah Vihear. Ảnh: AFP/ TTXVN


Chủ tịch ICJ Peter Tomka thông báo: "Tòa án nhất trí ra phán quyết Campuchia có chủ quyền đối với toàn bộ khu đất của đền Preah Vihear". Theo phán quyết này, khu đất đặt đền Preah Vihear là thuộc về phần của Campuchia.

Trước đó, vào năm 1962 ICJ đã đưa ra phán quyết ngôi đền trên là của Campuchia tuy nhiên Thái Lan vẫn cho rằng quyền sở hữu đối với phần còn lại của đỉnh đồi đặt đền này vẫn chưa được phán xử.


TN (Theo Reuters/AFP)
Biên giới Thái Lan-Campuchia 'bình yên' trước giờ phán quyết
Biên giới Thái Lan-Campuchia 'bình yên' trước giờ phán quyết

Một sĩ quan cấp cao Campuchia cho biết khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia quanh ngôi đền cổ Preah Vihear vẫn "bình yên nhưng căng thẳng" trước thời điểm Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) công bố phán quyết về chủ quyền xung quanh ngôi đền cổ này vào chiều cùng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN