Iran: Israel là "vết thương" cần phải loại bỏ

Ngày 02/8, phát biểu trước đông đảo quan chức và người dân Iran trong buổi lễ mít tinh  kỉ niệm “Ngày Jerusalem”, Tổng thống Iran mới đắc cử Hassan Rowhani đã gọi “Chủ nghĩa phục quốc Do Thái” (ám chỉ Israel) là vết thương trên cơ thể của thế giới hồi giáo suốt  nhiều năm qua và cần phải loại bỏ.

Tổng thống Iran mới đắc cử Hassan Rowhani. Ảnh: Reuters


Phát biểu này được ông Rowhani đưa ra khi chỉ còn đúng 2 ngày nữa ông chính thức nhậm chức Tổng thống Iran. Ông Rowhani cũng bày tỏ hoài nghi đối với khả năng đạt được một hiệp định hòa bình giữa Israel và Palestine – tiến trình đang được các bên thúc đẩy gần đây. Theo ông, “Israel tỏ vẻ mặt thỏa hiệp, nhưng trong thực tế vẫn tiếp tục chủ nghĩa bành trướng”.


Thủ tướng Israel Netanyahu lập tức đã lên tiếng đáp trả. Ông cho rằng, những lời lẽ của ông Rowhani “đã làm thế giới bừng tỉnh trước ảo tưởng” rằng Tổng thống mới của Iran sẽ thực thi một chính sách mới theo hướng ôn hòa hơn. Ông nhấn mạnhh, “bộ mặt thật của ông Rowhani đã lộ quá sớm. Đó là những gì ông ta nghĩ, và đó là kế hoạch hành động của chính quyền Teheran”.


Trong ngày 2/8, các cuộc mít tinh chống Israel được tổ chức tại các thành phố, thị trấn trên khắp Iran. Hàng ngàn người đã đổ ra đường phố, miệng hô vang khẩu hiệu “đả đảo Mỹ”, “thề chết với Israel”. Teheran coi đây là dịp để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine và nhấn mạnh tầm quan trọng của Jerusalem với người Hồi giáo.


HT (CBC News)


 

Iran mời đại diện Mỹ, EU dự lệ nhậm chức Tổng thống
Iran mời đại diện Mỹ, EU dự lệ nhậm chức Tổng thống

Lần đầu tiên, Iran mời đại diện của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) đến dự lệ nhậm chức của Tổng thống nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN