Hàng nghìn người tuần hành ủng hộ Tổng thống Ai Cập

Ngày 21/6, khoảng 10.000 người Hồi giáo Ai Cập đã tập trung tại quảng trường Rabaa al-Adawweya ở thủ đô Cairo để bày tỏ sự ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi, trong bối cảnh phe đối lập đang xúc tiến hàng loạt hoạt động phản đối nhằm gây sức ép buộc ông Morsi từ chức và tổ chức bầu cử tổng thống trước thời hạn.

Các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo tham gia cuộc tuần hành. Ảnh: AFP-TTXVN.


Cuộc tuần hành với khẩu hiệu “phản đối bạo lực, ủng hộ hòa bình” này do hơn 30 đảng phái Hồi giáo tổ chức, trước thềm những cuộc biểu tình rầm độ phản đối ông Morsi được phe đối lập lên kế hoạch vào ngày 30/6, nhân dịp một năm ông Morsi lên cầm quyền.

Trong khi đó, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Morsi cũng tập trung tại nhà thờ al-Kaed Ibrahim ở thành phố Alexandria sau lễ cầu nguyện al-Jomaa, hô vang các khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Morsi. Theo mạng tin nhà nước al-Ahram, các vụ đụng độ giữa những người ủng hộ và phản đối Tổng thống Morsi đã nổ ra gần nhà thờ ở thành phố nằm bên bờ Địa Trung Hải này nhưng chưa có thông tin về thương vong.

Các cuộc tuần hành trên được diễn ra theo kế hoạch của nhiều chính đảng và phong trào Hồi giáo, trong đó có Đảng Tự do và Công lý - nhánh chính trị của tổ chức Anh em Hồi giáo, Đảng Xây dựng và Phát triển - nhánh chính trị của tổ chức Hồi giáo Al-Gamaa Al-Islamiya có quan điểm cứng rắn, và các đảng Wasat, Watan và Asala.

Hiện Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi phải đối mặt với chiến dịch mang tên “Tamarrud” (tiếng Arập nghĩa là Nổi dậy) do các nhà hoạt động và thủ lĩnh đối lập phát động nhằm thu thập chữ ký kêu gọi ông Morsi từ chức, đồng thời sẽ tìm cách đòi nhà lãnh đạo này tiến hành cuộc bầu cử sớm thông qua các cuộc biểu tình ngày 30/6. Theo tuyên bố của phe đối lập, chiến dịch Tamarrud đã thu thập được 15 triệu chữ ký chống Tổng thống Morsi. Chiến dịch thu thập chữ ký nói trên bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/5, dự kiến lên đỉnh điểm bằng một cuộc biểu tình ngồi trước cửa Phủ Tổng thống cho đến khi yêu cầu của phe đối lập được đáp ứng.


TTXVN/Tin tức

Nguy cơ đụng độ bạo lực mới tại Ai Cập

Mặt trận Cứu quốc (NSF) - liên minh đối lập chính tại Ai Cập - và Tổ chức Anh em Hồi giáo đã cùng kêu gọi tổ chức biểu tình rầm rộ tại thủ đô Cairô sau khi xảy ra các cuộc đụng độ giữa hai bên vào cuối tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN