Hàn - Triều nhất trí đàm phán cùng quản lý Kaesong

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 18/12 cho biết nước này và Triều Tiên đã nhất trí kế hoạch tổ chức cuộc thảo luận cấp chuyên viên để bàn về việc cùng nhau quản lý khu công nghiệp Kaesong.

Xe ô tô của Hàn Quốc qua thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi tới khu công nghiệp chung Kaesong ngày 16/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Park Soo-jin cho biết phiên thảo luận thứ 4 của Ủy ban quản lý chung khu công nghiệp Kaesong, được tổ chức sáng 19/12, sẽ tập trung bàn thảo các vấn đề phát triển khu công nghiệp này trên tinh thần xây dựng, đồng thời đánh giá việc thực thi các thỏa thuận đạt được trong các cuộc gặp trước.

Bình Nhưỡng đã đề xuất tổ chức cuộc gặp trên một ngày trước khi người chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong Un là Jang Song Thaek bị tử hình hôm 12/12 vì tội phản quốc. Cuộc họp sắp tới có thể diễn ra đồng thời với chuyến thăm Kaesong của 30 quan chức tài chính cùng các chủ ngân hàng thuộc Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển (G-20) và các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Nếu Bình Nhưỡng chấp thuận các yêu cầu được đưa ra trước đó của Seoul, các quan chức và chuyên gia này - hiện đang ở Seoul tham dự Hội nghị G20 - sẽ đi thăm toàn bộ khu công nghiệp và gặp gỡ các công nhân làm việc tại đây.

Các cuộc thảo luận cấp chuyên viên giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã được tái khởi động hồi tháng 9, sau gần 5 tháng khu công nghiệp liên Triều bị đóng cửa do căng thẳng giữa hai miền leo thang.


TTXVN/Tin tức
Triều Tiên cho phép quan chức quốc tế tới Kaesong
Triều Tiên cho phép quan chức quốc tế tới Kaesong

Triều Tiên đã nhất trí với đề nghị của Hàn Quốc cho phép một phái đoàn quan chức quốc tế tới khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN