Đa số dân Mỹ phản đối can thiệp vào Syria

Đa số người dân Mỹ phản đối mạnh mẽ việc Mỹ can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria và tin rằng Washington nên đứng ngoài cuộc xung đột ngay cả khi những báo cáo về việc chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học chết người để tấn công thường dân được khẳng định.

Tàu khu trục USS Mahan của Mỹ được lệnh ở lại vùng biển phía đông Địa Trung Hải, sẵn sàng cho các kế hoạch can thiệp Syria có thể xảy ra.



Kết quả khảo sát do hãng tin Reuters và công ty nghiên cứu toàn cầu Ipsos phối hợp tiến hành, công bố ngày 24/8 cho thấy, khoảng 60% người Mỹ đã nói không khi trả lời câu hỏi liệu Mỹ có nên can thiệp vào cuộc nội chiến ở Syria, trong khi chỉ có 9% nghĩ rằng Tổng thống Barack Obama nên đưa ra hành động.

Một số ý kiến cho rằng số lượng người Mỹ ủng hộ việc nước này can dự vào cuộc nội chiến ở Syria sẽ tăng nếu việc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học chống thường dân được chứng thực. Tuy nhiên, trong những ngày trở lại đây khi cuộc nội chiến ở Syria tiếp tục leo thang và những hình ảnh kinh hoàng xuất hiện trên ti vi và Internet về hàng trăm người dân vô tội được cho là thiệt mạng do hậu quả một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học, tỉ lệ ủng hộ của người Mỹ đối với khả năng can thiệp vào Syria vẫn tiếp tục giảm sút.

Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 19 - 23/8 cho thấy, có 25% người Mỹ  ủng hộ việc can thiệp của Mỹ nếu lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học để tấn công thường dân và 46% phản đối việc này. Trong khi đó, theo cuộc khảo sát từ ngày 13/8, tỉ lệ ủng hộ của người Mỹ là 30,2% và phản đối là 41,6%.

So sánh số liệu của hai cuộc khảo sát, có thể thấy rằng cuộc khủng hoảng đang gia tăng tại Syria cùng những hình ảnh kinh hoàng về những thương vong ở ngoại ô thủ đô Damascus trong tuần này có thể đang khiến nhiều người Mỹ càng quyết tâm không can dự thêm vào một cuộc xung đột khác ở khu vực Trung Đông.

Những kết quả của cuộc khảo sát được tiến hành kể từ đầu tháng 6 cũng cho thấy nếu Tổng thống Obama quyết định thực hiện một động thái quân sự chống lại chế độ của Tổng thống Assad thì nhà lãnh đạo Mỹ sẽ phải làm việc này bất chấp sự phản đối cứng rắn của luồng dư luận thận trọng tại Mỹ sau hơn 10 năm kể từ khi cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan nổ ra.

Một số quan chức nước ngoài và Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain, cho rằng Tổng thống Obama không quyết đoán trong việc quyết định liệu có nên tham chiến tại Syria hay không. Dẫu vậy, vẫn có nhiều người ca ngợi sự cẩn trọng của Tổng thống. Ông Charles Kohls, một cựu sĩ quan quân đội Hoa Kỳ nói: “Mỹ đã lấn quá sâu vào việc làm cảnh sát của thế giới và chúng ta đã can dự vào quá nhiều địa điểm, những nơi mà lẽ ra nên là địa hạt của Liên Hợp quốc”. Theo ông, Mỹ không nên can dự vào Syria, thậm chí ngay cả khi khả năng tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria có xảy ra đi chăng nữa.


A.M (Theo Reuters)

Chuck Hagel: Mỹ đang cân nhắc giải pháp cho Syria
Chuck Hagel: Mỹ đang cân nhắc giải pháp cho Syria

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự trong vấn đề Syria, ông Hagel nói: "Khi chúng tôi có đầy đủ thông tin, câu trả lời sẽ rõ ràng... Bất kì một giải pháp nào cũng đi kèm với hậu quả, các mối hiểm nguy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN