Cựu tổng thống độc tài Argentina qua đời

Cựu tổng thống Jorge Rafael Videla, một biểu tượng của nền độc tài đẫm máu nhất trong lịch sử Argentina, đã qua đời ngày 17/5 ở tuổi 87 khi đang thụ án tại một nhà tù ở ngoại ô Buenos Aires do vi phạm nhân quyền trong thời gian cầm quyền.

Ông Videla bị áp tải ra tòa năm 2009. Ảnh: Clarín


Tháng 3/1976, trong cương vị Tư lệnh Lục quân, ông Videla cùng với các tư lệnh Không quân và Hải quân tiến hành đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống María Estela Martínez de Perón và trở thành người đứng đầu quốc gia Nam Mỹ này tới năm 1981.


Sau khi lên cầm quyền, ông Videla đã đình chỉ Hiến pháp, giải tán các đảng chính trị và đóng cửa Quốc hội, để tiến hành cái gọi là “quá trình tái tổ chức quốc gia”.


Sau khi nền dân chủ được tái lập tại Argentina, ông Videla đã bị tòa án xét xử và tuyên án tù chung thân hai lần, vào năm 1985 và 2010, vì “tội ác chống lại nhân loại”, trong đó có việc thủ tiêu các nhân vật đối lập, như các nhà hoạt động chính trị và xã hội, sinh viên, các linh mục theo thuyết Thần học giải phóng, các nhà trí thức...


Ngoài ra, trong lần xét xử tháng 7 năm ngoái, ông bị kết án 50 năm tù giam vì đánh cắp có hệ thống trẻ em là con của những người bị truy bức hoặc mất tích để cung cấp cho các gia đình nhà giàu có nhu cầu nhận con nuôi.


Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, dưới thời độc tài gần đây nhất tại Argentina (1976-1983), ước tính có khoảng 30.000 người bị mất tích, trong đó có nhiều người nước ngoài.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Tổng thống độc tài cuối cùng của Argentina chịu án chung thân
Tổng thống độc tài cuối cùng của Argentina chịu án chung thân

Tòa án Argentina ngày 12/3 đã kết án tù chung thân đối với tổng thống độc tài cuối cùng của nước này, Reynaldo Bignone, vì tội ác chống lại nhân loại mà ông này phạm phải tại trại tập trung bí mật trong tổ hợp quân sự Campo de Mayo ở ngoại ô thủ đô Buenos Aires.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN