CIA liên quan đến hàng chục chiến dịch do thám mạng toàn cầu

Công ty an ninh máy tính Symantec có trụ sở tại bang California (Mỹ) cho biết bộ công cụ do thám mạng của Cơ qua Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), vốn được mạng WikiLeaks công bố, có liên quan đến 40 chiến dịch do thám tại 16 quốc gia.

Trụ sở CIA ở Langley, Virginia, Mỹ. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo AP, đây là đánh giá công khai ban đầu về các chiến dịch tấn công mạng toàn cầu của cơ quan tình báo này. Trong một bài viết được đăng tải ngày 10/4, Symantec cho biết những công cụ mà WikiLeaks tiết lộ gần đây có liên quan tới sự xâm nhập các tổ chức quốc tế, tài chính, năng lượng và hàng không vũ trụ trên toàn thế giới.

Dù từ CIA không được nhắc đến trong bài viết của Symantec, nhưng WikiLeaks cho hay những công cụ này đã được lấy từ bộ phận cốt lõi của CIA.

Trước đó, trong một đoạn phỏng vấn trên truyền hình sau vụ tiết lộ của WikiLeaks, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi chỉ muốn mọi người biết rằng CIA đã bị tấn công mạng, và nhiều thứ đã bị lấy đi”.

TTXVN/Tin Tức
Wikileaks tung quả bom Vault-7 thứ 3 nhằm vào CIA
Wikileaks tung quả bom Vault-7 thứ 3 nhằm vào CIA

Mới đây Wikileaks vừa công bố phần tài liệu thứ 3 có tên gọi “Marble” nằm trong chiến dịch Vault-7 tiết lộ toàn diện nhất về các dữ liệu chương trình gián điệp của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN