Chuck Hagel: Mỹ đang cân nhắc giải pháp cho Syria

Ngày 25/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel không đưa ra thêm thông tin nào mới về phản ứng của Mỹ đối với những cáo buộc liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, mà chỉ thông báo vắn tắt, chính quyền Mỹ đang đánh giá các thông tin tình báo về vụ tấn công gây chấn động dư luận này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia tại Kuala Lumpur ngày 25/8. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng Mỹ sử dụng biện pháp quân sự trong vấn đề Syria, ông Hagel nói: "Khi chúng tôi có đầy đủ thông tin, câu trả lời sẽ rõ ràng... Bất kì một giải pháp nào cũng đi kèm với hậu quả, các mối hiểm nguy. Điểm cốt lõi cần làm rõ là, mục đích của việc theo đuổi hoặc không theo đuổi một hành động. Vì thế, những đánh giá này đang được thực hiện”. Ông cũng cho biết thêm, chính quyền của Tổng thống Obama đang xem xét nhiều khía cạnh để có thể đi đến quyết định cuối cùng, đó là việc đánh giá tình báo về vụ tấn công vũ khí hóa học nhằm vào dân thường, những vấn đề pháp lý cũng như sự ủng hộ của quốc tế đối với bất kì hành động quân sự nào nhằm vào Syria.

Phát biểu trên được ông Hagel đưa ra tại buổi họp báo sau sau cuộc gặp với người đồng cấp Malaysia Hishamuddin bin Tun Hussein tại Kuala Lumpur, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du một số nước Đông Nam Á. Cuối ngày 25/8, dự kiến ông Hagel sẽ có bài phát biểu về nỗ lực của Mỹ tăng cường trọng tâm và ảnh hưởng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dường.


HT (Theo AP)

'Giới hạn đỏ' và hai câu hỏi lớn với Syria
'Giới hạn đỏ' và hai câu hỏi lớn với Syria

Có hay không một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hơn một nghìn người thiệt mạng tại Syria? Ai là người đứng sau sự việc này và liệu có xảy ra một sự can thiệp quân sự vào Syria như đã từng diễn ra tại Iraq như trước đây hay không?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN