Bắt giữ bốn nghi phạm tuyển dụng chiến binh đến Syria

Cảnh sát Pháp ngày 16/11 thông báo đã bắt giữ bốn người bị nghi ngờ tuyển dụng và gửi chiến binh đến Syria. Các nghi phạm ở độ tuổi từ 22 đến 35, đã bị bắt giữ tại ngoại ô thủ đô Paris.

Lực lượng cảnh sát đặc biệt của Pháp thi hành nhiệm vụ gần Nantes, Pháp ngày 30/3/2012. Ảnh: Reuters


Họ thường xuyên tới Syria và liên quan đến việc tổ chức các chuyến vượt biên bất hợp pháp qua biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. Một người bị bắt trước đó đã chiến đấu trong hàng ngũ chiến binh đối lập ở Syria. Trong số 4 người bị bắt có 3 người sinh ra tại Pháp và một người sinh ra tại Morocco. Vụ bắt giữ này do Cơ quan tình báo Pháp (DCRI) tiến hành.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, khoảng gần 450 công dân nước này đã đến Syria để tham gia cuộc nội chiến. Không có số liệu chi tiết bao nhiêu người trong số họ liên quan tới các phong trào đối lập được Pháp công nhận và bao nhiêu người đang chiến đấu trong các nhóm của tổ chức khủng bố al-Qaeda. Cũng theo thống kê của Pháp, khoảng 10 công dân nước này đã bỏ mạng khi tham gia nội chiến tại Syria.


TTXVN/Tin tức

Tên lửa vác vai phiến quân bắn trúng máy bay Syria
Tên lửa vác vai phiến quân bắn trúng máy bay Syria

Phiến quân Syria mới đây đã sử dụng tên lửa lửa vác vai do phương Tây viện trợ bắn trúng một chiếc máy bay của quân chính phủ khi chiếc trực thăng này đang chuẩn bị cất cánh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN