Bạc Hy Lai ở tù như 'khách sạn', mãn hạn sớm?

Ngày 22/9, hãng tin AFP dẫn một số nguồn tin cho biết, cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai có thể sẽ trải qua quãng thời gian giam cầm tại một nhà tù như khách sạn dành cho các tù nhân từng là quan chức chính trị cấp cao và nhiều khả năng sẽ được ra tù trước thời hạn.

Hình ảnh bên ngoài nhà tù Tần Thành. Ảnh: Internet


Hôm nay, 22/9, ông Bạc Hy Lai đã chính thức bị kết án chung thân, với các tội danh hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực. Theo AFP, nhiều khả năng cựu quan chức cấp cao bị “ngã ngựa” này sẽ được chuyển đến nhà tù Tần Thành (Qincheng) nằm trên một vùng đồi ẩn khuất phía bắc thủ đô Bắc Kinh.

Nhiều cựu tù nhân từng bị giam giữ tại đây cho biết, ông Bạc sẽ có quãng thời gian thoải mái, nhưng vẫn bị theo dõi bởi các nhân viên chính phủ. Đó là một trại giam với những bức tường cao màu xám, nhưng không hề có các dấu hiệu của hàng rào dây thép gai hay vọng gác.

Ông Bao Đồng, thư kí của cựu Bí thư ĐCS Trung Quốc Triệu Tử Dương, từng bị giam 7 năm tại nhà tù này, mô tả “nó như một khách sạn 5 sao”.

Từ năm 1960 đến nay, Tần Thành là nhà tù dành cho các cựu quan chức cấp cao. Điều kiện sinh hoạt được bảo đảm với phòng giam riêng, rộng rãi, có giường đệm, sofa, bàn, phòng tắm. Dai Qing, con gái nuôi của một tư lệnh quân đội Trung Quốc nói với AFP: “Lúc đầu, tôi thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy buồng giam của mình”. Theo lời mô tả của nữ tù nhân từng bị giam 10 tháng tại đây, phòng giam rộng khoảng 30 m2, với trần cao và có cả nhà tắm. Lính gác cư xử “tận tình, nồng ấm”.

Được xây dựng từ những năm 1950 với sự giúp đỡ của Liên Xô, Tần Thành là nhà tù duy nhất tại Trung Quốc đặt dưới sự quản lý của cơ quan an ninh Nhà nước, thay vì thuộc quyền của cấp tòa địa phương. Ông Bao Đồng cho biết, “nhà tù này thuộc quyền quản lý của Ban Chấp hành trung ương ĐCS Trung Quốc. Tin tức hàng ngày được phổ biến trực tiếp đến tù nhân”. Theo lời ông Bao, nếu ông Bạc muốn gì, sẽ được đáp ứng.

Những người từng bị giam tại đây cho biết, tù nhân có thể tự do lựa chọn quần áo, sữa uống cho buổi sáng; ăn súp, thịt cho bữa trưa và bữa tối. Còn tờ Thời báo Bắc Kinh tiết lộ, một số bếp trưởng thậm chí trước đây từng làm việc trong những khách sạn hàng đầu ở Bắc Kinh, họ chuẩn bị đồ thực phẩm theo chế độ “lãnh đạo cấp bộ”.

Thông tin về nhà tù Tần Thành- nơi không xuất hiện trên các bản đồ Trung Quốc - bị kiểm soát chặt, nhưng vẫn có những báo cáo rò rỉ ra ngoài. Truyền thông Hong Kong từng đăng tải hình ảnh cựu Bí thư Thượng Hải Trần Lương Vũ trong bộ đồ Tây tập Thái cực quyền, dù chính thức vẫn là đang ở tù.

Hồi năm ngoái, nhà tù Tần Thành đã được mở rộng, với các bức tường cũ bị đập đi để lấy không gian cho “nhà lều, cây, thảm cỏ; gợi nhớ với các khu vườn kiểu Trung Quốc”.


Theo các báo cáo chưa được thừa nhận một cách chính thức, các quan chức hàng đầu bị giam giữ tại Tần Thành thường được trả tự do trước thời hạn nhiều năm với lý do sức khỏe. Họ sẽ trở về gia đình, nhưng vẫn bị quản thúc. Ông Bao Đồng dự báo, “sau khoảng 2 năm, người ta sẽ nói là ông Bạc bị ốm và được phóng thích, ông sẽ lại sống bên hồ, hoặc gần bờ biển”.


HT (AFP)

Bạc Hy Lai lĩnh án tù chung thân
Bạc Hy Lai lĩnh án tù chung thân

Ngày 22/9, Tòa án nhân dân thành phố Tế Nam thuộc tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc đã ra phán quyết tù chung thân đối với cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN