31,5 triệu USD cho viên kim cương màu cam lớn nhất

Ngày 12/11, viên kim cương màu cam quý hiếm lớn nhất thế giới đã được bán với mức giá kỷ lục 31,5 triệu USD tại nhà đấu giá Christie ở thành phố Geneva (Thụy Sĩ). Mức giá trên đã vượt xa so với mức giá dự kiến trước đó là từ 17-20 triệu USD.

Nhà đấu giá Christie khẳng định viên kim cương lửa, có hình dáng quả lê, nặng 14,82 carat đã được bán với mức giá trên và mức giá này bao gồm 4,04 triệu USD tiền thuế và tiền hoa hồng.

Viên kim cương màu cam lớn nhất thế giới. Ảnh: AFP


Người đàn ông "dốc hầu bao" để sở hữu viên đá quý này đã nhanh chóng dứng dậy và rời khỏi phòng đấu giá trong tiếng vỗ tay của hàng trăm người sau khi thực hiện xong việc mua bán. Hiện hãng Christie vẫn giữ kín danh tính của người bán và chủ sở hữu mới của viên đá quý có một không hai này.

Viên kim cương "khổng lồ" màu cam đậm trên được tìm thấy ở Nam Phi. Viện nghiên cứu đá quý của Mỹ (GIA) đã đánh giá viên kim cương có màu sắc "cực sống động" trong số các viên kim cương cùng loại. Màu sắc mãnh liệt của nó có thể hấp thu và phản chiếu ánh sáng trên tất cả các bề mặt.

Những viên kim cương màu cam trước đó được bán lớn nhất cũng chỉ dưới 6 carat. Kim cương màu là những viên đá cực kỳ hiếm, từng được xem là một sự bí ẩn của tự nhiên, chúng đắt hơn kim cương trắng và đang ngày càng thu hút các nhà sưu tập giàu có trên thế giới.


TTXVN/Tin tức



Kim cương hồng 'Pink Star' được đấu giá 60 triệu USD
Kim cương hồng 'Pink Star' được đấu giá 60 triệu USD

Nhà đấu giá Sotheby tại Geneva, Thụy Sĩ ngày 26/9 thông báo sẽ bán đấu giá viên kim cương cực hiếm màu hồng "Pink Star" với mức giá ban đầu là 60 triệu USD vào tháng 11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN