Đèn chạy bằng nước muối

Một nữ kỹ sư người Philippines đã sáng chế ra một loại đèn chạy bằng dung dịch nước muối được kỳ vọng trở thành phương tiện thắp sáng hữu hiệu, bền vững và thân thiện môi trường dành cho người dân vùng ven biển quốc gia Đông Nam Á này.

Theo đó, cô Aisa Mijeno đã nảy ra ý tưởng về loại đèn có tên gọi SALt khi sinh sống cùng người dân bộ lạc Butbut ở khu vực miền núi tỉnh Kalinga, nơi chưa hề có điện và họ thường phải đi bộ 6 tiếng để đến nơi mua dầu thắp đèn.

Cô Aisa Mijeno và chiếc đèn SALt.

Đèn nước muối sẽ không chỉ đem ánh sáng đến những vùng xa xôi mà còn có giá thành hợp lý (mỗi chiếc trị giá khoảng 20 USD) đồng thời an toàn hơn với người sử dụng bởi được cấu thành từ vật liệu khó gây hỏa hoạn.

SALt có thể phát sáng liên tục trong 8 tiếng chỉ với hai thìa muối và một cốc nước. Mijeno giải thích rằng chiếc đèn hoạt động dựa trên điện phân bằng dung dịch nước muối. SALt còn được tích hợp một cổng USB được dùng để sạc điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác.

Tuy SALt chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt nhưng dư luận thế giới đã tỏ ra đặc biệt quan tâm đến loại đèn thân thiện với môi trường này. Mijeno đã giành được nhiều giải thưởng ở Philippines, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc nhờ sáng chế này. Tờ The New York Times đưa tin rằng Tổng thống Barack Obama đặc biệt đánh giá cao sáng kiến của Mijeno khi nghe cô thuyết trình chi tiết về SALt tại buổi bàn luận về biến đổi khí hậu mà ông tham dự.

Mijeno chia sẻ mục tiêu của cô là cung cấp đủ ánh sáng cho cả một hòn đảo chỉ cần dùng nước biển.
Hà Linh
Tìm thấy nước muối trên sao Hỏa
Tìm thấy nước muối trên sao Hỏa

Thiết bị tự hành Curiousity của NASA đã chụp lại bằng chứng đầu tiên cho thấy sự xuất hiện của nước muối trên sao Hỏa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN