Mỹ, Jordan tăng cường can thiệp vào Syria

Các nhà quân sự Mỹ và Jordan đã tăng cường chương trình huấn luyện hàng nghìn chiến binh để đưa sang Syria nhằm mục đích bảo đảm an toàn cho vùng đệm ở miền nam Vương quốc Jordan, từ lâu được xem là đồng minh tự nhiên của Mỹ.


Lầu Năm Góc đã triển khai quân đội tới vùng biên giới Jordan và Syria từ tháng 10/2012. Ảnh: internet

Theo tiết lộ mới nhất của tờ “Bưu điện Washington”, Lầu Năm Góc đã ra lệnh phải đào tạo khoảng 3.000 sĩ quan cho lực lượng đối lập ở Syria, và phải hoàn tất chương trình này sớm hơn dự kiến ban đầu, cụ thể là ngay trong cuối tháng 4/2013 để số sĩ quan này sẽ tham gia chỉ huy các chiến dịch chống chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, xuất phát từ các cứ điểm nằm dọc theo biên giới với Jordan dài 375 km.


Để triển khai kế hoạch huấn luyện này, ngay từ hồi tháng 10/2012, Lầu Năm Góc đã phái một lực lượng đặc biệt gồm 150 quân tới Jordan, và cùng với nước chủ nhà, họ đã lập ra một vùng đệm giữa Syria và Jordan, và theo dự tính tới đây, sẽ còn lập một đồn tiền tiêu của quân đội Mỹ ở gần vùng biên giới trọng yếu này. Jordan ủng hộ việc thiết lập một vùng đệm như vậy, chủ yếu do lo sợ cuộc nội chiến Syria sẽ lan sang biên giới và đe dọa nước này. Hiện có khoảng 470.000 người tị nạn Syria tại Jordan và chính quyền sở tại đang rất lo ngại các phần tử Hồi giáo bị kích động chống chính quyền của Tổng thống Assad cũng sẽ tìm cách thay đổi chế độ ở Jordan.


Phía Mỹ đánh giá những lo ngại của Jordan là hoàn toàn có cơ sở, xuất phát từ lịch sử các cuộc xung đột trước đó trong khu vực này, và mới nhất là những vụ lộn xộn đã xảy ra tại những khu vực rộng lớn của Libăng, cũng là quốc gia láng giềng của Syria, nơi đang được dùng làm căn cứ xuất phát của các chiến binh và vũ khí cho cuộc nội chiến ở Syria. Các cuộc giao chiến giữa người Sunni và người Shi'ite cũng nổ ra ở Tripoli, thành phố thứ hai của Libăng, đe dọa nghiêm trọng trật tự, an ninh tại đây và còn có nguy cơ lây lan sang các vùng khác ở Libăng.


Rút kinh nghiệm từ thực tế ở Libăng, chính quyền Jordan đang tìm cách đẩy những người tị nạn Syria ra khỏi biên giới, song lực bất tòng tâm. Các nghị sĩ Jordan yêu cầu đóng cửa biên giới của nước này với Syria và lập ra các vùng đệm theo gợi ý của Mỹ, vì theo họ, đây là giải pháp duy nhất có thể thực hiện được để tránh một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn ở Jordan xuất phát từ những người tị nạn Syria.


Tuy nhiên, hiện nay trở ngại chính cho việc lập ra các vùng đệm như vậy là việc Mỹ vẫn từ chối cung cấp một “vỏ bọc trên không”, nghĩa là Mỹ vẫn chưa quyết định lập ra những vùng cấm bay trên không phận Syria, bởi một hành động như vậy cần phải có một sự can thiệp hàng loạt của Mỹ, trong đó có việc ném bom các cơ sở quân sự và thông tin của Syria. Và đương nhiên, nếu Mỹ hành động như vậy thì mọi chuyện liên quan tới Syria đã chuyển sang một giai đoạn khác hẳn.


Phạm Phú Phúc (P/v TTXVN tại Mỹ)

Chính phủ Xyri tố cáo quân nổi dậy dùng vũ khí hóa học
Chính phủ Xyri tố cáo quân nổi dậy dùng vũ khí hóa học

Ngày 19/3, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã nhận được thông báo từ Đamát rằng, phe đối lập tại Xyri đã sử dụng vũ khí hóa học tại tỉnh Aleppo, làm 16 người chết và 100 người bị thương.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN