Mỹ bị cáo buộc quân sự hóa việc cứu trợ thảm họa

Ngày 17/11, Đảng Cộng sản Philippines (CPP) đã cáo buộc Mỹ lợi dụng thảm kịch do siêu bão Haiyan gây ra để biện minh cho các hoạt động nhằm tăng cường sự hiện diện của các tàu chiến và quân đội vũ trang tại Philippines.

Hàng cứu trợ của Mỹ tập kết tại sân bay Manila trước khi được chuyển đến Tacloban. Ảnh: AFP/TTXVN


CPP, tổ chức bảo trợ cho Quân đội Nhân dân Mới và Mặt trân Dân chủ Quốc gia, ra tuyên bố nói rằng Chính phủ Mỹ đang quân sự hóa việc khắc phục thảm họa tại Philippines như cách họ từng làm tại Haiti sau trận động đất năm 2010.

Tuyên bố nêu rõ: "Cái các nạn nhân của thảm họ cần gấp là thức ăn, nước và chăm sóc y tế, chứ không phải là các tàu chiến Mỹ mang theo suất lương thực khẩn cấp để biện minh cho sự tăng cường hiện diện quân sự trong lãnh hải Philippines". Nếu thực sự muốn hỗ trợ các nước chịu thiên tai, điều Chính phủ Mỹ cần làm là tăng cường viện trợ cho các tổ chức dân sự phụ trách xử lý thảm họa và cứu trợ khẩn cấp.

Mỹ đã triển khai hơn 50 tàu và máy bay tới hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu nạn cũng như vận chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp bằng đường không tại tỉnh Đông Samar, miền Trung Philippines. Trong số này có nhóm tàu sân bay USS George Washington.


T.N
Tàu sân bay Mỹ tới Philippines, mang theo nguồn nước quý giá
Tàu sân bay Mỹ tới Philippines, mang theo nguồn nước quý giá

Tàu sân bay USS George Washington và các tàu hộ tống chiều tối nay, 14/11, đã tới Vịnh Leyte, Philippines và được kỳ vọng mang tới sự hỗ trợ lớn, đặc biệt là về nước sạch cho người dân vùng thảm họa nhờ hệ thống lọc nước biển công suất lớn trên tàu.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN