Mỹ đưa máy bay ném bom tàng hình tới gần Trung Quốc

Hai máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của không quân Mỹ đang được triển khai tới căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, khu vực khá gần Trung Quốc.


Mỹ tuyên bố sẽ triển khai máy bay B-2 Spirit khắp thế giới.



Tháng 11/2012, không quân Mỹ đã tuyên bố kế hoạch triển khai huấn luyện loại máy bay này trên khắp thế giới. Theo tạp chí Không quân (Mỹ), kế hoạch mang tên “World Spirit Tour” sẽ đưa hai máy bay có khả năng tránh sự phát hiện của rađa thuộc phi đội ném bom số 509 tại căn cứ không quân Whiteman (bang Missouri) đến căn cứ không quân Andersen trên Thái Bình Dương.


Nằm cách phía đông Trung Quốc khoảng 2.900km, căn cứ Andersen là nơi triển khai lực lượng máy bay ném bom chiến lược kể từ năm 2004. Thậm chí khi các máy bay B-52 và B-1 có mặt thường xuyên ở đây, thì B-2 đã bị rút khỏi vòng luân chuyển tới Guam trong năm 2010 (ở lúc đỉnh điểm đã có tới 6 chiếc Spirit được điều động tạm thời đến đây) sau một sự cố cháy động cơ nghiêm trọng xảy ra đầu năm đó và việc tổn thất một chiếc khác trong vụ tai nạn năm 2008.


Với việc triển khai trở lại máy bay ném bom Spirit tới Thái Bình Dương, mà trong tương lai gần điểm đến của nó sẽ là Australia, nơi không quân Mỹ từng tuyên bố “sẽ điều động luân phiên" các máy bay ném bom cánh dơi, Mỹ đã tái xác nhận hướng trọng tâm về châu Á - Thái Bình Dương, khu vực mà sức mạnh quân sự Trung Quốc đang trỗi dậy khiến Washington cùng các đồng minh địa phương lo ngại.



B-2 có khả năng chở hơn 20 tấn vũ khí.



Máy bay ném bom chiến lược B-2 Spirit được coi là lá cờ đầu trong kho vũ khí tấn công tầm xa của Mỹ và hiện vẫn là máy bay ném bom tàng hình tầm xa duy nhất trên thế giới. Spirit đã chứng tỏ khả năng tiến hành các sứ mạng tấn công không nghỉ, từ căn cứ Whiteman trong cuộc không kích của quân Đồng minh tại Kosovo năm 1999 và gần hơn là tại Libya trong cuộc Không chiến năm 2011. Phi đội máy bay ném bom tàng hình này sẽ phải sẵn sàng hoạt động trên phạm vi toàn thế giới, trước hết là tại khu vực châu Á- Thái Bình Dương, sau đó là Trung và Nam Mỹ, Đông Nam Á và châu Âu, nơi không có máy bay ném bom thường trực.


B-2 cũng được coi là loại máy bay chiến đấu đắt nhất trong lịch sử hàng không trên thế giới, giá trị mỗi chiếc vào thời điểm hiện nay khoảng 2,1 tỷ USD.


B-2 có thể bay hơn 11.100 km mà không cần iếp nhiên liệu và hơn 18.500km với chỉ một lần tiếp liệu trên không.


Nó cũng có khả năng chở hơn 20 tấn vũ khí hạt nhân và thông thường cũng như thả chúng một cách chính xác dưới mọi điều kiện thời tiết. Hiện nay, B2 là loại máy bay duy nhất có khả năng thả các quả bom phá boongker nặng gần 13.600 kg, với khả năng phá hủy các boongke ở Syria, Iran…



Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN