Trưởng ấp kê khống tiền xây cầu của dân

Hàng chục hộ dân ở ấp Quyết Thắng, xã An Trạch A, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) đồng đứng đơn gửi các ngành chức năng tố giác ông trưởng ấp Nguyễn Trường Giang kê khống tiền xây cầu do dân đóng góp để “moi” tiền Nhà nước.

Theo nhiều hộ dân, trước đây ở ấp Thống Nhất có cây cầu khỉ bắc qua sông đã xiêu vẹo, mục nát không thể đi lại được, do đó, đa số người dân có nguyện vọng đóng góp tiền để địa phương xây dựng cây cầu bê tông kiên cố. Là Trưởng ấp, ông Nguyễn Trường Giang đã đi vận động bà con trong ấp tự nguyện đóng góp xây dựng hoàn thành cây cầu bê tông với số tiền là 22 triệu đồng, trong đó 18 triệu đồng là tiền mua vật tư và 4 triệu đồng thuê công thợ để xây cầu.

Tuy nhiên, khi cầu được xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng thì người dân phát hiện ông Giang không công khai danh sách số tiền, số hộ dân tự nguyện đóng góp. Trong khi đó, ông Giang kê khống số tiền xây dựng cầu từ 22 triệu đồng lên đến gần 37 triệu đồng; trong đó, tiền thuê công thợ là 4 triệu đồng được ông Giang kê khống lên gấp đôi là 8 triệu đồng.

Mặc dù toàn bộ số tiền do dân tự nguyện đóng góp, nhưng ông Giang lại đề nghị xã An Trạch A xuất tiền từ ngân sách để quyết toán xây dựng cây cầu nói trên để chiếm đoạt tiền Nhà nước.

Qua đơn tố giác của người dân, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hải đã thành lập đoàn kiểm tra. Bước đầu qua làm việc và đối chất với nhà thầu, ông Giang đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình là lập hợp đồng khống để chiếm đoạt tiền Nhà nước. Cụ thể, ông Giang đã chiếm đoạt gần 15 triệu đồng tiền dân góp xây cầu, trong đó có 4 triệu đồng tiền kê khống thuê công thợ.

Mặc dù, vụ việc đã được phanh phui nhiều tháng qua, và hành vi tiêu cực của ông Giang đã rõ ràng, nhưng không hiểu vì lý do gì, mà đến nay ông "thổ địa" ấp này vẫn đương chức, nhởn nhơ như thách thức người dân.

Dư luận và người dân nghèo ấp này đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu khẩn trương điều tra làm rõ hành vi tiêu cực của ông Giang, khi có kết luận chính thức phải có hình thức xử lý nghiêm đối với ông Giang nhằm giải tỏa bức xúc của người dân nơi đây.


Huỳnh Sử
Án tù chung thân cho kẻ chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (sinh năm 1974, trú thôn Tam Lư, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN