Dầu mỏ Nga sẽ giúp hạ bệ USD

Theo quan điểm của một tờ báo Đức, việc tạo ra các "chuẩn Nga" dành cho dầu mỏ sẽ có hệ quả sâu rộng đối với nền thương mại thế giới, cho đến nay vẫn tiến hành hầu như chỉ bằng USD.

Ảnh minh họa.

Nga dự định tạo lập loại mác tiếp thị dầu riêng để định giá mua và bán nguyên liệu trên các thị trường quốc tế. Tờ báo Đức Deutsche Wirtschafts Nachrichten đã đăng thông tin trên và lưu ý rằng ngay từ hồi tháng 11, trên sàn giao dịch hàng hóa-nguyên liệu quốc tế Saint-Peterburg đã tổ chức những phiên bán xuất khẩu đầu tiên với loại dầu Nga Ural.

Hiện tại, để xác định giá dầu mỏ Nga vẫn đang dùng mác Brent và thông qua đó để đánh giá khoảng 2/3 các hợp đồng "vàng đen" của thế giới, mặc dù thị phần của loại dầu này trong tổng khối lượng khai thác nguyên liệu mỗi ngày chỉ gồm khoảng 1%.

Tờ báo Đức đánh giá rằng việc tạo ra "chuẩn Nga" sẽ là đòn giáng không chỉ vào USD, mà còn vào ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới. Động thái này sẽ phá vỡ cây cột chịu lực duy trì sự thống soái của Mỹ. Bởi chừng nào tất cả các giao dịch diễn ra thông qua Brent và WTI, thì cũng tới chừng đó nhu cầu đối với đồng USD không giảm sút

Ngân hàng trung ương các nước khác tái đầu tư nhận thặng dư thương mại cân đối bằng tiền USD chủ yếu trong trái phiếu của Chính phủ Mỹ. Điều đó cho phép người Mỹ vay nợ vô thời hạn mà không bị hậu quả cho bản thân, bởi họ có thể in tiền, vốn từ sau khi bãi bỏ chế độ bản vị vàng vào năm 1971 thành ra đồng tiền không có gì đảm bảo.

Bây giờ nợ công của Mỹ gồm khoảng 19 nghìn tỷ USD. Và điều này chỉ thành có thể nhờ sự ràng buộc của đồng USD với dầu mỏ. Như đang thấy, rõ ràng bước đi này của Nga là một phần của chiến lược dài hạn nhằm hóa giải độ phụ thuộc của nền công nghiệp dầu mỏ của đất nước vào đồng tiền Mỹ. Thêm vào đó, còn ý nghĩa đáng kể nữa là nêu tấm gương cho các nước đang phát triển khác.

Theo Sputnik
Xây dựng kịch bản giá dầu dưới 30 USD/thùng
Xây dựng kịch bản giá dầu dưới 30 USD/thùng

Bộ Tài chính đã xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách nhà nước theo từng mức giá dầu, trong đó có cả mức giá 30 USD và thậm chí dưới 30 USD/thùng, từ đó đưa ra những giải pháp xử lý cụ thể.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN