Mua vàng: Trả tiền trước, lấy vàng sau

Theo ghi nhận của phóng viên Tin Tức sáng 17/4, tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý (SJC) và Công ty Bảo Tín- Minh Châu – BTMC (Hà Nội) đã xảy ra tình trạng “cháy” vàng miếng và nhẫn trơn loại 1 chỉ, 2 chỉ. Có những thời điểm, khách hàng phải xếp hàng rất lâu nhưng chỉ được mua vàng theo hình thức “Hợp đồng”, tức là trả tiền trước, lấy vàng sau.

 


Tại BTMC (Hà Nội), một số khách hàng sau khi xếp hàng đã phải ra về vì chờ đợi quá lâu và không biết rõ thời gian lấy vàng. Còn tại SJC, các khách hàng sau khi ký hợp đồng mua vàng thì sẽ nhận được vàng vào ngày thứ 6 (ngày 19/4).


Vào lúc 10 giờ 41 phút tại BTMC, giá vàng mua vào – bán ra ở mức 40,71 – 41,05 triệu đồng/lượng (tăng 300.000 đồng/lượng mua vào, giảm 50.000 đồng/lượng bán ra) so với cuối phiên ngày 16/4. Tại Công ty SJC, giá SJC mua vào – bán ra ở mức 40,7 – 41,05 triệu đồng/lượng,

 

Tại Tp.HCM vào lúc 9 giờ 30 phút sáng 17/4, một điểm giao dịch của Công ty SJC trên đường Nguyễn Công Trứ (Quận 1), lượng người đến xếp hàng mua vàng rất đông, phần lớn giao dịch từ vài lượng trở lên. Tương tự, tại Trung tâm mua bán vàng miếng trên đường Lê Lợi, Lê Thánh Tôn (Quận 1), các cửa hàng vàng không ngớt tiếp khách mua vàng.


Chị Hà - Chủ quầy hàng tại Trung tâm mua bán vàng bạc đá quý Agribank - Lê Thánh Tôn nói: “So với đầu giờ sáng hôm 16/4, lượng khách hôm nay chưa đông bằng. Nhưng chờ khi có kết quả giá đấu thầu, khách sẽ đến giao dịch nhiều hơn”.

 

Đại diện Công ty SJC cũng cho hay, đến thời điểm này chưa kết được lượng vàng mua vào, bán ra bao nhiêu, nhưng tính đến cuối ngày 16/4 Công ty đã bán ra được hơn 3.000 lượng vàng.

 

Sáng 17/4, Ngân hàng nhà nước lại tiếp tục phiên đấu thầu thứ 8 với 40.000 lượng vàng được tung ra. Trước phiên đấu giá này, giá vàng SJC mở cửa sáng 17/4 đã giảm 400.000 đồng/lượng so với cuối ngày 16/4, tương đương với giá mua vào - bán ra là: 40,3 - 41 triệu đồng/lượng. Với giá vàng tiếp tục giảm, nhiều người dân lại ồ ạt đi mua vàng.

 

Tại thị trường châu Á sáng nay (17/4) giá vàng có lúc hồi phục mạnh với mức tăng 1% lên 1.381.80 USD/ounce. Tuy nhiên, kết thúc phiên sáng giá vàng giao ngay chỉ tăng 0,4% và đứng ở mức 1.373.85 USD/ounce (tương đương 34,55 triệu đồng/lượng). 


VH



M.Phương- H.Yên

Vàng đã kết thúc giai đoạn tăng giá?
Vàng đã kết thúc giai đoạn tăng giá?

Đợt sụt giá tới 13% cho thấy giai đoạn lên giá suốt 12 năm qua của vàng đã chấm hết...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN