Tuần tồi tệ của chứng khoán Hong Kong

Mất hơn 810 điểm so với mức đóng cửa cuối tháng 5, tuần giao dịch đầu tiên của tháng 6 đã trở thành tuần tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán Hong Kong kể từ tháng 5/2012.

Sau ba tuần giảm liên tiếp vào cuối tháng 5, bước sang tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường chứng khoán Hong Kong vẫn chưa thể hồi phục khi mất thêm 816,9 điểm, tương đương 3,7%.

Đây cũng là mức giảm lớn nhất trong một tuần của thị trường chứng khoán Hong Kong kể từ tháng 5/2012.

Thị trường chứng khoán Hong Kong chìm trong sắc đỏ.


Ngoài việc không có thông tin hỗ trợ, trong tuần đầu tiên của tháng 6, thị trường chứng khoán Hong Kong còn đứng trước áp lực tâm lý khá nặng từ những số liệu không khả quan về nền kinh tế Trung Quốc và sự sụt giảm kỉ lục của thị trường chứng khoán Nhật Bản.


Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là thông tin về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ rút chính sách nới lỏng định lượng (QE) vào tháng 9 tới.

Dù nội bộ FED và giới chuyên gia vẫn chưa có ý kiến thống nhất về thời điểm và cách thức rút QE, nhưng những biến động liên quan cho thấy thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản quá lệ thuộc vào việc bơm tiền.

Hiệu ứng về sự giàu có xuất hiện từ sự gia tăng trên hai thị trường này sau khi thực hiện QE không chỉ khiến doanh nghiệp tăng mạnh đầu tư mà người tiêu dùng cũng mạnh dạn móc hầu bao mua sắm.

Do vậy, nếu rút QE, niềm tin của thị trường sẽ bị tổn thương, tác động tiêu cực tới thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.

Theo một số nhà phân tích, trong hơn 10 phiên giao dịch gần đây, chỉ số Hang Seng đã mất hơn 1.500 điểm, ở khía cạnh kĩ thuật đã rơi vào vùng quá bán và 21.500 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ điều chỉnh đầu tiên.

Do thị trường vẫn bị ảnh hưởng bởi thông tin FED rút QE vì thế giai đoạn này chỉ thích hợp đối với các nhà đầu tư dám đương đầu với rủi ro và có vốn lớn.


Tin, ảnh: Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hong Kong)


Hong Kong giữ mức dự báo tăng trưởng năm 2013
Hong Kong giữ mức dự báo tăng trưởng năm 2013

Người đứng đầu ngành tài chính Hong Kong (Trung Quốc) đã nhắc lại dự đoán đưa ra vào cuối tháng 2 vừa qua rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đặc khu năm 2013 là từ 1,5% đến 3,5%.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN