Siêu cổ phiếu ở Hong Kong tăng 130 lần

Niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong ngày 16/6/2004 với giá phát hành chỉ có 3,7 HKD/cổ phiếu, nhưng đóng cửa vào cuối tuần qua, giá cổ phiếu Tencent đạt 483,2 HKD, nghĩa là đã tăng hơn 130 lần.

Con đường trở thành siêu cổ phiếu của Tencent.


Năm 2013 sắp kết thúc cũng là dịp các báo lớn ở Hong Kong (Trung Quốc) điểm lại diễn biến về giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Đặc khu, phổ biến cho rằng cổ phiếu của công ty Tencent xứng đáng được mệnh danh là “siêu cổ phiếu”.

Đóng cửa thị trường hôm 27/12/2013, cổ phiếu Tencent tiếp tục lập kỉ lục mới, đạt 483,2 HKD, giúp thị giá của công ty này tăng thêm 26,1 tỉ HKD chỉ trong một phiên giao dịch.

Nếu tính từ đầu năm 2013, thị giá của Tencent đã tăng thêm gần 440 tỉ HKD, đạt 899,4 tỉ HKD, đứng thứ 8 trên thị trường chứng khoán Hong Kong về thị giá, lần lượt xếp sau: Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (1.780 tỉ HKD), Ngân hàng Công thương (1.660 tỉ HKD), Công ty Hữu hạn Di động Trung Quốc (1.630 tỉ HKD), Ngân hàng HSBC (1.580 tỉ HKD), Ngân hàng Xây dựng (1.470 tỉ HKD), Ngân hàng Nông nghiệp (1.041 tỉ HKD) và Ngân hàng Trung Quốc (963,8 tỉ HKD).

Nếu xem xét quá khứ, quá trình tăng giá của cổ phiếu Tencent càng khiến người ta kinh ngạc bởi khi được niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong ngày 16/6/2004, cổ phiếu Tencent có giá phát hành là 3,7 HKD/cổ phiếu, hai năm sau đạt 18 HKD/cổ phiếu.

Tới lúc đó, những nhà đầu tư kiên trì nắm giữ cổ phiếu Tencent đã kiếm được bộn tiền vì thị giá của nó đã tăng gần 5 lần, nhưng không ai có thể ngờ rằng hai năm tiếp theo, giá của cổ phiếu Tencent đã là 70 HKD/cổ phiếu.

Tất cả chưa dừng lại, đầu năm 2013, giá của cổ phiếu Tencent là 260 HKD. Tới tháng 4, cổ phiếu Tencent giảm xuống đôi chút, có người cho rằng thời kỳ điều chỉnh bắt đầu, cho nên, đã bán ra để chốt lời. Một lần nữa, nhiều nhà đầu tư đã mang theo cảm giác nuối tiếc khi bước vào tháng 5, cổ phiếu Tencent lại tiếp tục hành trình chinh phục các đỉnh cao mới, tới ngày 27/12 tăng gần gấp đôi so với đầu năm và tăng hơn 130 lần so với khi niêm yết.

Có phân tích cho rằng Tencent hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin, không những không bị ảnh hưởng từ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô của Trung Quốc, mà còn có thị trường tiềm năng rất lớn để phát triển.

Ngoài ra, cổ phiếu Tencent còn được kích thích bởi sự tăng giá của cổ phiếu khoa học công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán Mỹ, cho nên, cổ phiếu Tencent có thể sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt các cổ phiếu khác trong lĩnh vực khoa học công nghệ thông tin khác như đã từng làm trong gần 3 tháng qua.


Hà Ngọc
(P/v TTXVN tại Hong Kong)

Tháng bội thu của du lịch Hong Kong
Tháng bội thu của du lịch Hong Kong

Tháng cuối năm nay sẽ trở thành tháng bội thu của ngành du lịch Hong Kong khi khu đặc khu hành chính này dự kiến đón hơn 5 triệu khách, mỗi người trung bình tiêu hơn 7.000 HKD (gần 20 triệu VND).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN