Sông dài 1.500 km từng chảy trên sao Hỏa

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) ngày 17/1 đã công bố một loạt ảnh đáng kinh ngạc cho thấy dấu vết rõ ràng của một dòng sông khổng lồ từng chảy trên bề mặt hành tinh Đỏ.

Hình ảnh lòng sông cạn chảy trong khu vực Reull Vallis.


Chùm ảnh được chụp bởi tàu thăm dò Mars Express của ESA đã chụp được ảnh của Reull Vallis, “một cấu trúc giống như sông” được tin là đã được hình thành khi một dòng nước lớn và mạnh chảy trên sao Hỏa trong quá khứ.

Con sông cổ đã tạo thành một rãnh sâu liền mạch chạy qua vùng cao nguyên Promethei Tera trước khi tới đáy của lòng chảo Hellas khổng lồ. Hình ảnh do tàu Mars Express cung cấp cho thấy có nơi sông rộng tới gần 7 km và sâu 300 mét.


Dòng sông cổ xưa chảy qua vùng cao nguyên Promethei Terra.

 

Cấu trúc đáng kinh ngạc này trải dài tới gần 1.500 km, được nuôi dưỡng bởi hàng loạt phụ lưu. Các nhà khoa học cho rằng, con sông đã hình thành từ rất lâu và bắt nguồn từ nước ở trạng thái lỏng trong thời kỳ Hesperian - được cho là kết thúc vào khoảng 3,5 tỉ -1,8 tỉ năm trước. Nước sông có thể đã bốc hơi hết qua những thời kỳ khác nhau trong chiều dài lịch sử của sao Hỏa.

 

 

Thu Hằng

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN