TP.HCM: Đưa bài thi TOEFL vào tiếng Anh tiểu học

Nhằm tạo thêm sự đa dạng về chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh cho học sinh, vừa qua Sở giáo dục & đào tạo TP.Hồ Chí Minh đã tiến tới đưa bài thi TOEFL Primary vào bậc tiểu học. Việc đưa thêm hình thức thi này sẽ xóa đi sự độc quyền chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh.

Theo ông Nguyễn Hoài Chương, Phó giám đốc Sở giáo dục & đào tạo TP.Hồ Chí Minh, bên cạnh các chương trình tiếng Anh tự chọn, tiếng Anh theo đề án 2020 của Bộ Giáo dục & đào tạo, còn có tiếng Anh tăng cường là một trong những chương trình giảng dạy rất thành công. Tuy nhiên, trước đó khâu đánh giá chuẩn kiến thức về trình độ tiếng Anh hầu như không có. Vì vậy, năm 2010 Sở đã đưa các bài thi của chương trình tiếng Anh Cambridge vào làm chuẩn đánh giá kiến thức. Tuy nhiên, để tạo sự đa dạng chuẩn đánh giá, năm nay Sở định hướng đưa thêm bài thi TOEFL Primary vào để học sinh, phụ huynh có nhiều nguồn lựa chọn cũng như tránh đi sự độc quyền của các chuẩn đánh giá đã, đang sử dụng.


Việc đưa thêm hình thức thi TOEFL sẽ xóa đi sự độc quyền chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh.


Theo đó, tiêu chí đánh giá trong TOEFL Primary được cho là nhất quán, thống nhất xuyên suốt. Điểm số TOEFL Primary có thể quy đổi sang khung tham chiếu châu Âu (CEFR). Ông Nguyễn Hoài Chương nhấn mạnh: bài thi được kiểm định hết sức nghiêm túc, chặt chẽ, không có sự thương mại hóa. Đối với giáo viên, hệ thống đánh giá chuẩn tiếng Anh đang sử dụng là bắt buộc nhưng đối với học sinh thì trên nguyên tắc tự nguyện cả các bài thi trình độ Stater lẫn TOEFL Primary.

Bà Nguyễn Hồ Thụy Anh, chuyên viên tiếng Anh tiểu học, Sở Giáo dục – đào tạo TPHCM cho biết: Giáo viên các trường chỉ cần dạy đúng chương trình phân phối của Sở, đúng với hướng dẫn đến các thầy cô thì đảm bảo học sinh có đủ kiến thức, kỹ năng để làm tốt bài thi, không cần phải đến các lò luyện thi. Bài thi TOEFL Primary là điều kiện để học sinh mở rộng kiến thức, tránh tình trạng học sinh học tủ.

Bên cạnh đó, sắp tới Sở sẽ tổ chức triển khai kỳ thi TOEFL Primary để các em thi thử sức và hoàn toàn miễn phí ở vòng 1. Về sau này, nếu có nhiều chương trình hay, Sở tiếp tục chọn lựa đưa vào tạo thêm sự đa dạng trong chuẩn đánh giá trình độ tiếng Anh.


Đan Phương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN