Hot: Trực tiếp The Voice vòng bán kết

The Voice - Giọng hát Việt 2017 tối nay là vòng Bán kết với top 8: Ali Hoàng Dương, Anh Đức (team Thu Minh), Hiền Hồ, Phương Mai (team Tóc Tiên), Anh Đạt, Hiền Mai (team Noo Phước Thịnh), Anh Tú, Han Sara (team Đông Nhi).

Top 8 sẽ thể hiện 1 ca khúc mang cá tính âm nhạc và khoe được hết những thế mạnh trong giọng ca của mình; qua đó thuyết phục HLV và các khán giả để có thể đi tiếp vảo vòng chung kết.

Ali Hoàng Dương chuyên nghiệp và mang đủ các yếu tố để trở thành một ngôi sao ca nhạc thị trường trong thời gian không xa.

Cô gái xứ Hàn hát tiếng Việt rất thuần thục, đã từng thể hiện hit "Lạc  trôi" của Sơn Tùng M-TP ở tập trước, tập này quyết định làm mới mình với nhạc Trịnh, qua ca khúc "Tuổi đá buồn".

Để cảm nhận được hết những gửi gắm trong lời ca của cố  nhạc sĩ, có lẽ sẽ không dễ dàng với một cô gái chưa hiểu hết nghĩa của các từ tiếng Việt như Han Sara. Hơn nữa, đây là nhạc phẩm đòi hỏi sự sâu lắng, cảm xúc cũng như cách xử lý tinh tế.

Tuy nhiên, như chia sẻ của BTC, dưới sự huấn luyện của Đông Nhi, khi bước lên sân khấu Han Sara sẽ khiến cả trường quay như "tan chảy" trong giọng hát của mình. Cô bé sẽ khoác lên ca khúc kinh điển"Tuổi đá buồn" một chiếc áo mới, mọi người sẽ chìm đắm trong một không gian nhẹ nhàng, êm ái của giọng ca 16 tuổi. HLV Tóc Tiên chia sẻ khi nghe Han Sara hát cô tưởng như mình đang xem một bộ phim Hàn Quốc.

Ali Hoàng Dương, chiến binh hứa hẹn sẽ là thí sinh cuối cùng của team Thu Minh,  sẽ tiếp tục "đốn tim" khán giả khi thể hiện ca khúc "Let me love you" - bản hit đình đám của Justin Bieber. Đây là lần đầu tiên học trò Thu Minh hát tiếng Anh và "đốt nóng" toàn bộ sân khấu với giai điệu sôi động.


Ngoài ngoại hình điển trai, Ali Hoàng Dương tiếp tục khoe lợi thế về vũ đạo và một lần nữa khiến khán giả "phải đứng ngồi không yên" với màn trình diễn được đánh giá là 10/10.


6 giọng ca còn lại cũng là những màu sắc rất đặc biệt, hứa hẹn màn thi đấu tối nay sẽ có nhiều tiết mục đáng xem..

4 HLV của tối nay.

Đêm  bán kết The Voice 2017 chính thức bắt đầu, mang tính bước ngoặt. 8 thí sinh lần lượt thi đấu và cuối chương trình chỉ có 4 thi sinh lọt vào vòng chung kết, với 50% là  bình chọn của khán giả  và 50% là lựa chọn của HLV.

Ca khúc trẻ trung, lãng mạn, đang nổi trên mạng "Yêu 5" đã được HLV Đông Nhi chọn cho Anh Tú trong đêm bán kết. Quả thật là một Anh Tú lột xác hoàn toàn, vững vàng  và ít bản năng hơn, mang đậm tính thị trường trong phần trình diễn bao gồm và nhạc và vũ điệu này.  HLV Đông Nhi cũng đã lên sân khấu để trình diễn cùng với thí sinh "cưng" của mình.

Anh Tú và HLV Đông Nhi.

Anh Tú chia sẻ đây là 1 ca khúc khó, nhất là đoạn rap, lại còn phải nhảy và hát, nên khi hoàn thành ca khúc thì rất vui và "sướng".

HLV Tóc Tiên khen phần mở màn tươi trẻ, sống đống. Khi Anh Tú chọn "Yêu 5" là liều lĩnh vì rất khó bộc lộ hết được giọng hát của mình, nhưng Anh Tú đã thông minh để làm tốt trong ca khúc này. Đặc biệt, dù là lần đầu tiên  nhảy và hát, nhưng đã nhảy rất tốt. HLV Tóc Tiên nhận xét đây là một tiết mục chỉn chu.

Anh Tú xứng đáng là ca sĩ thị trường.

HLV Thu Minh khẳng định Anh Tú đúng là một ngôi sao giải trí, phần trình diễn rất đã mắt, tốt.

HLV Noo khen thần thái của Anh Tú tốt, vừa nhảy vừa hát rất tốt. HLV Noo khẳng định Anh Tú có niềm đam mê lớn, rất sáng sân khấu và khuyên Anh Tú hãy biết tận dụng sự ủng hộ của khán giả để có thể phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

HLV Đông Nhi ghi nhận nội lực trong giọng ca của Anh Tú và cho rằng, nếu chỉ đứng và hát sẽ không thể chinh phục khán giả mãi mãi, nên phải có sự làm mới và Anh Tú đã làm được với "Yêu 5". " Yêu 5" đòi hỏi những quãng trầm và Anh Tú đã làm tốt ở những quãng trầm đó.

Clip tiết mục "Yêu 5":



Ngay tiếp theo là tiết mục của Phương Mai, team Tóc Tiên với ca khúc kinh điển, đã giành giải Oscar cho ca khúc nhạc phim hay nhất "Purple rain".

Với kỹ thuật tốt, giọng ca đầy nội lực, chất giọng dày, cao; Phương Mai không khó khăn gì khi đốt nóng sân khấu với ca khúc rất khó này.  Phương Mai cũng cho rằng đây là một thử thách với mình.

HLV Thu Minh khen tiết mục tuyệt vời, khẳng định đây là tiết mục tuyệt vời nhất của Phương Mai từ đầu tới giờ; ghi nhận sự đam mê, nhiệt tình của Phương Mai.

Phương Mai với tài năng không thể phủ nhận.

HLV Noo tặng cho Phương Mai 3 từ "diva nhỏ".

HLV Đông Nhi khen đây là tiết mục quá thành công và khẳng định đến hôm nay Phương Mai không còn gì để sáng hơn được nữa.

Cả 3 HLV đều khẳng định rất có cảm tình với Phưong Mai.

HLV Tóc Tiên dành 3 từ cho Phương Mail: Quá tự hào!

Clip ca khúc "Purple rain":




Thí sinh nhỏ tuổi nhất, Anh Đạt, đã trở về với dòng nhạc sở trường là nhạc Quốc tế "One Night Only".

Anh Đạt.

HLV Đông Nhi khen đây là tiết mục bùng nổ của đêm nay.

HLV Thu Minh khen đoạn đầu rất hay, sáng bừng; tuy nhiên đến những đoạn phiêu thì cần hát "nảy" hơn nữa.

Clip ca khúc "One Night Only":


 


Tiết mục tiếp theo đến từ Ali Hoàng Dương của team Thu Minh với một ca khúc tiếng Anh đình đám "Let me love you". Nếu còn một chút gì nghi ngờ về sự chuyên nghiệp và con đường thành công rộng mở của Ali Hoàng Dương trước đây thì sau phần trình diễn đêm nay, sẽ hoàn toàn bị thuyết phục.  Một phần trình diễn vững vàng, chững chạc và chuyên nghiệp, không cần nhảy quá dữ dội nhưng vẫn thể hiện được sự mạnh mẽ và chinh phục tuyệt đối khán giả.

Ali Hoàng Dương với tiết mục rất thành công.

HLV Noo một lần nữa nhấn mạnh, đây không phải thi mà là diễn.  HLV Tóc Tiên thì khẳng định, Ali Hoàng Dương không nổi tiếng thì "hơi phí".

HLV Thu Minh khẳng định, HLV này vẫn muốn thí sinh của mình chinh phục khán giả bằng giọng hát trước đã rồi sau mới nói tới nhảy. Ali là số hiếm, có cả giọng hát và khả năng nhảy.

Clip ca khúc "Let me love you":




Hiền Hồ, thí sinh thứ 2 của team Tóc Tiên lên sân khấu với ca khúc "I'm in love". Vẫn sáng sân khấu như thường lệ, màn trình diễn của Hiền Hồ cũng rất sôi động và chuyên nghiệp.

HLV Thu Minh khen Hiền Hồ có nhiều tố chất để trở thành một ngôi sao, mà không chỉ là một ngôi sao giải trí. HLV Thu Minh mong Hiền Hồ khi bước ra khỏi cuộc thi sẽ phải là một ca sĩ nổi tiếng của làng âm nhạc Việt Nam.

Hìền Hồ.

HLV Đông Nhi cũng cho rằng Hiền Hồ sẽ là một ngôi sao trong tương lai và có bóng dáng của Tóc Tiên trên sân khấu, vì vậy cần xây dựng một hình ảnh của riêng mình hơn nữa.

HLV Noo rất ấn tượng với tiết mục này và khuyên Hiền Hồ hãy xin ca khúc này của Tóc Tiên vì nó sẽ thành hit của Hiền Hồ.

Clip ca khúc "I'm In Love":



Thí sinh tiếp theo của team Đông Nhi, con tắc kè hoa với những biến hoá trên sân khấu cả trong âm nhạc, đêm nay thẻ hiện ca khúc "Tuổi đấ buồn" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Lại một ca khúc rất cũ được làm mới theo phong cách hiện đại. Tuy nhiên, với tiết mục này, cũng như với các tiết mục trước, Han Sara vẫn thiếu nội lực, chất giọng để có thể làm tốt. Có thể thấy, đây là một bản phối "Tuổi đá buồn" không hẳn thành công và chinh phục được nhiều khán giả.

Han Sara với "Tuổi đá buồn".

Tuy nhiên HLV Noo lại cho rằng "hát thế mới là hát" và hết lời khen Han Sara.

HLV Tóc Tiên cho rằng không nên đòi hỏi nhiều với Han Sara, cô gái 16 tuổi và nghe ca khúc này như xem một bộ phim Hàn Quốc có ca sĩ hát tiếng Việt.

HLV Thu Minh cho rằng Han Sara mang tới một ca khúc rất dễ chịu và phù hợp với lứa tuổi của thí sinh.

Clip "Tuổi đá buồn":



Anh Đức của team Thu Minh mang tới một làn điệu dân ca quan họ "Người ở đừng về" được làm mới, đầy hiện đại  với phần hỗ trợ của những nhạc cụ hiện đại. Thật sự là một tiết mục đáng xem với sự sáng tạo có thể coi là "vô tận" của HLV Thu Minh với những thí sinh của mình.

Không còn sự ngọt ngào, da diết của làn điệu dân ca; cách hát nhạc quốc tế được Anh Đức đưa vào đã làm ca khúc mang một màu sắc quá mới, rất thú vị và khá chinh phục người nghe.

Ạnh Đức.

HLV Đông Nhi khen Anh Đức như là cá gặp nước khi được thả về với jazz, hát rất tự nhiên, ung dung, không còn gì là thi cả. Cách hát tinh tế của Anh Đức đã chạm tới người nghe.

HLV  Tóc Tiên khen mọi nguyên liệu vào tay Anh Đức đều trở thành món ăn của riêng Anh Đức và muốn gọi Anh Đức là một nghệ sĩ vì chất nghệ sĩ trong Anh Đức quá lớn; nghe tiết mục này tưởng như lạc vào một phòng trà và đang nghe nghệ sĩ hát.

HLV Thu Minh chia sẻ, những người hát blue jazz phải là nghệ sĩ, có tài năng và đây là thiên phú. Anh Đức nhỏ tuổi nhưng chọn cho mình con đường khó và đã biến mọi dòng nhạc vào tay mình đều mang bản sắc của mình và đúng, đó chính là tố chất của nghệ sĩ.

Clip "Người ở đừng về":



Phần thi cuối cùng của Hiền Mai, đến từ team Noo, với bản mashup.

Một Hiền Mai thật sự lớn bổng, chuyên nghiệp đến bất ngờ với một tiết mục có đủ cả yếu tố nghe và xem. Cũng giống như hầu hết các tiết mục của tối nay, đây là một tiết mục trình diễn, chứ không còn là tiết mục thi.

Hiền Mai.

HLV Đông Nhi cho rằng đây là phần trình diễn xứng đáng cho kết của đêm nay, rất máu lửa, rất vững sân khấu.

HLV Thu Minh khen "sức trâu khi dùng đúng chỗ, đúng nơi" thì sẽ phát huy hiệu quả. HLV Thu Minh cho rằng thí sinh có sự cố gắng lớn.

HLV Tóc Tiên cho rằng, nếu Hiền Mai định theo nhạc dance thi cần chú ý nhiều hơn tới ngôn ngữ hình thể của mình.

HLV Noo thì quá thoả mãn với tiết mục của Hiền Mai.

Clip "Hold me tonight- Hot":




Đã đến giây phút quan trọng nhất: 4 cái tên để vào chung kết.



HLV Noo đưa ra số điểm 50-50 cho 2 thí sinh Anh Đạt và Hiền Mai. Quyền chọn thí sinh ra đi thuộc về khán giả và Hiền Mai, với gần 70% bình chọn đã được đi tiếp.

HLV Thu Minh chia sẻ, ban đầu mong muốn chia điểm 50-50 cho Anh Đức và Ali vì hai thí sinh này có những thế mạnh ngang nhau; tuy nhiên, để nghĩ tới đường dài, lo phong độ Anh Đức sẽ không bằng Ali trong vòng tiếp theo nên đã cho Ali 55 và Anh Đức 45 điểm. Khán giả cũng đã dành tới gần 76% bình chọn cho Ali Hoàng Dương. Ali Hoàng Dương là thí sinh đi tiếp.

HLV Tóc Tiên chia đều điểm cho Phương Mai và Hiền Hồ. Nhờ lượng bình chọn cao hơn từ khán giả, Hiền Hồ đã đi tiếp.

HLV Đông Nhi cũng chia đều cho Anh Tú và  Han Sara. Với số bình chọn ca hơn, Anh Tú đã đi tiếp.

Vậy là 4 cái tên vào chung kết gồm Ali Hoàng Dương, Hiền Hồ, Hiền Mai và Anh Tú.

Có 2 cái tên thật sự đáng tiếc của đêm nay là Anh Đức và Phương Mai, những giọng ca thật sự, đã không thể đi tiếp.

Còn 1 tấm vé may mắn dành cho những thí sinh đã phải dừng chân; nhờ vào sự bình chọn của khán giả, và khi đó, sẽ có 5 cái tên cho đêm chung kết The Voice.



PT/ Báo Tin Tức
The Voice tối nay: Ali Hoàng Dương hát hit Justin Bieber, Han Sara chuyển sang nhạc Trịnh
The Voice tối nay: Ali Hoàng Dương hát hit Justin Bieber, Han Sara chuyển sang nhạc Trịnh

Trải qua một chặng đường dài với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, The Voice - Giọng hát Việt 2017 đã đi đến vòng Bán kết với top 8: Ali Hoàng Dương, Anh Đức (team Thu Minh), Hiền Hồ, Phương Mai (team Tóc Tiên), Anh Đạt, Hiền Mai (team Noo Phước Thịnh), Anh Tú, Han Sara (team Đông Nhi).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN