Giải thưởng Cánh diều 2012: Tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc

Giải thưởng Cánh diều năm 2012 được đánh dấu bằng việc các hãng phim tư nhân tham dự giải chiếm đa số. Bên cạnh đó, số lượng phim tham dự giải năm nay cũng khá khiêm tốn, trong khi năm 2012 được xem là năm bội thu về số lượng phim phát hành ngoài rạp.

“Vượng” phim tư nhân


Ông Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cho biết: Giải Cánh diều diễn ra hàng năm, nhằm kịp thời động viên, khích lệ những lao động nghệ thuật của đội ngũ nghệ sĩ, những người làm phim điện ảnh, truyền hình khắp cả nước và góp phần quảng bá các tác phẩm có giá trị về nội dung và nghệ thuật tốt đối với công chúng. Đồng thời, lễ trao giải Cánh diều năm nay cũng là một trong những hoạt động trọng điểm kỷ niệm 60 năm Ngày Ðiện ảnh Việt Nam (ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành điện ảnh nước nhà 15/3/1953 - 15/3/2013).


Phim “Nhà có 5 nàng tiên” với sự góp mặt của danh hài Hoài Linh đã đạt tỉ lệ người xem và doanh thu khá cao.

Tham dự giải Cánh diều 2012 gồm có 11 phim truyện điện ảnh (Cát nóng, Ðam mê, Cưới ngay kẻo lỡ, Lạc lối, Dành cho tháng sáu, Scandal - Bí mật thảm đỏ, Lấy chồng người ta, Gia sư nữ quái, Nhà có năm nàng tiên, Thiên mệnh anh hùng, Mùa hè lạnh), 18 phim truyền hình, 24 phim ngắn, sáu phim tài liệu điện ảnh, 31 phim tài liệu truyền hình, 10 phim khoa học, 13 phim hoạt hình và ba công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh.


Mặc dù năm 2012 và đầu năm 2013 được xem là giai đoạn thịnh vượng của điện ảnh Việt Nam với số lượng phim ra rạp nhiều nhất trong vòng 20 năm qua (gấp 2 - 3 lần so với trước đây); với hơn 20 phim truyện nhựa được chiếu ngoài rạp; nhưng chỉ có 11 phim tham gia giải Cánh diều lần này. Điều này khiến không ít khán giả yêu phim Việt đặt câu hỏi. “Phải công nhận số lượng phim tham dự giải năm nay ít hơn năm ngoái, nhưng điểm khác hơn là lượng phim tư nhân nhiều hơn, chiếm tỉ lệ áp đảo, khoảng 80%. Một số phim khác đăng kí tham gia nhưng chúng tôi gửi thư mời đến, họ nhận thông tin muộn, hoặc địa chỉ không chuẩn xác, thư mời tham dự bị trả lại... hoặc cũng có hãng phim duyệt giấy phép phát hành chậm tới tháng 2 mới xong, vì vậy chúng tôi không thể đưa vào xét giải. Đó là những nguyên nhân khiến số lượng phim tham sự giải năm nay ít. Tuy nhiên, phim năm nay chưa tham dự thì năm sau sẽ có thể được tham dự giải” - ông Hải cho biết.

 

Trăm hoa đua nở


Dù có nhiều lĩnh vực của giải Cánh diều, nhưng mảng phim truyện nhựa thường nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả hơn cả. Đây cũng là hạng mục quan trọng nhất trong đêm trao giải. Vì vậy, tiêu chí để xét giải của hạng mục này là chọn lựa những tác phẩm thể hiện được những tìm tòi, sáng tạo, những phong cách riêng, phong cách mới; đồng thời tác phẩm điện ảnh đó phải mang ý nghĩa xã hội để tuyên dương.


“Thành phần tham gia sản xuất phim trong năm 2012 gửi tới tham dự rất đa dạng và phong phú, bao gồm cả những cơ sở nhà nước, tư nhân. Điểm mạnh năm nay là các cơ sở phim tư nhân gửi đến tham dự giải nhiều. Đó là điều đáng mừng. Bởi khi chủ trương xã hội hóa điện ảnh thì sẽ “trăm hoa đua nở” có nghĩa là có nhiều thành phần tham gia sản xuất phim. Tuy nhiên, trong “trăm hoa đua nở” này, chúng tôi sẽ chọn ra một bông hoa đẹp nhất để tôn vinh” - ông Hải nói.


Tại lễ trao giải, sẽ có một số hoạt động đặc biệt như nghi thức kỷ niệm trọng thể Ngày Điện ảnh Việt Nam, tôn vinh những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho nền điện ảnh dân tộc của đạo diễn - NSND Nguyễn Huy Thành và đạo diễn - NSND Trương Qua.

Xét về chất lượng phim năm nay, theo ông Hải, có sự cân bằng về nội dung và chất lượng. Chẳng hạn những bộ phim như: Cưới ngay kẻo lỡ, Nhà có 5 nàng tiên, Gia sư nữ quái... thuộc thể loại phim hài, đạt doanh thu cao và được khán giả yêu thích. Các phim: Thiên mệnh anh hùng, Scandal - Bí mật thảm đỏ lại thành công về mặt chất lượng điện ảnh, đồng thời cũng được lòng công chúng. Trong khi đó, các phim: Lấy chồng người ta, Dành cho tháng sáu tuy kén người xem hơn nhưng lại được đánh giá cao và làm vừa lòng đại đa số khán giả đến rạp. Riêng hai phim: Đam mê và Cát nóng từng bị coi là “thảm họa” của phim Việt năm 2012.


Bên cạnh đó, có thể nói lễ trao giải năm nay cũng bớt “nóng” hơn do sự thiếu vắng của những phim đang “hot” và lập kỷ lục doanh thu ngoài rạp như là Mỹ nhân kế, Bay vào cõi mộng, Iêu anh! Em zám hok?... , là những phim quy tụ những dàn diễn viên, ca sỹ nổi tiếng như: diễn viên Tăng Thanh Hà, siêu mẫu Thanh Hằng, ca sỹ Anh Khoa, ca sỹ Đan Trường...


Để biết được chính xác phim nào sẽ đoạt giải Cánh diều vàng năm 2013, khán giả hãy chờ tới đêm trao giải diễn ra ngày 9/3/2013. Theo ban tổ chức giải, đêm trao giải lần này sẽ có sự tham gia trao giải và biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi như: ca sỹ Phương Thanh, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, NSND Lý Huỳnh, Nguyễn Chánh Tín, Lý Hùng, Ngô Thanh Vân, Diễm My, hoa hậu Đặng Thu Thảo...


Hoàng Tuyết

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN