Giấc mơ đổi màu huy chương cho bóng đá

Ở thời điểm hiện tại, U22 Việt Nam không mấy khó khăn để có được danh sách những tuyển thủ xuất sắc để tham dự SEA Games 29 diễn ra vào tháng 8 tới tại Malaysia.

Với khát vọng đổi màu huy chương cho bóng đá nam tại đấu trường SEA Games, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đang dồn sức, làm tất cả những gì có thể để biến giấc mơ thành hiện thực.

Kỳ vọng U22 Việt Nam đổi màu huy chương.

Khác với các kỳ SEA Games trước, theo quy định mới, bắt đầu từ SEA Games 29, đội tuyển tham dự SEA Games không phải U23, mà là U22. Theo giới chuyên môn, đây là một thuận lợi lớn với bóng đá Việt Nam, bởi chúng ta đang có lứa U22 đầy triển vọng (như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn...). 


Đáng chú ý, lứa U20 vừa tham dự Vòng chung kết U20 thế giới (World Cup 2017) chính là lực lượng đáng kể để bổ sung cho U22 dự SEA Games lần này. 7 trụ cột trong đội tuyển U20 quốc gia đã được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng gọi bổ sung cho đội tuyển U22 (gồm thủ môn Bùi Tiến Dũng, hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, trung vệ Trần Đình Trọng, Huỳnh Tấn Sinh, tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Hà Đức Chinh (đáng tiếc, tiền đạo Hà Đức Chinh đã không thể có mặt do dính chấn thương nặng tại vòng 1/8 Cúp quốc gia trong trận SHB Đà Nẵng gặp CLB Thanh Hóa).


Như vậy, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã triệu tập nguyên hàng phòng ngự của đội tuyển U20 Việt Nam cộng thêm 2 tiền đạo chủ lực lên đội tuyển U22.


Nhìn ở góc độ chuyên môn, chưa hẳn các cầu thủ U20 được gọi vào đội tuyển sẽ nằm trong danh sách 23 cầu thủ được đăng ký thi đấu chính thức tại SEA Games sắp tới. Tuy nhiên, có thể hiểu, việc triệu tập các cầu thủ này không đơn thuần là cho SEA Games 29, mà là rèn giũa họ trở thành rường cột của đội tuyển quốc gia. “Đội hình U22 được triệu tập lần này không chỉ phục vụ cho SEA Games 29 và các giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2017, mà đây là sự chuẩn bị cho tương lai” - huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cho biết.


Tuy nhiên, sẽ không dễ dàng cho đội tuyển U22 Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu này, kể cả khi thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã có kế hoạch chuẩn bị chu đáo. Sự vượt trội của bóng đá Thái Lan, cùng với khát khao của những đối thủ khác như Malaysia, Indonesia, Myanmar và Singapore sẽ là những rào cản lớn trên con đường chinh phục giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam. Tất cả đang đòi hỏi đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng phải có quyết tâm và nỗ lực ở mức cao nhất, đồng thời, ngày càng hoàn thiện mình hơn nữa về chuyên môn.


Theo giới chuyên môn, ở khu vực Đông Nam Á, ngoài Thái Lan thì các đội bóng còn lại không có nhiều khoảng cách về chuyên môn. Tuy nhiên, Malaysia cũng là đối thủ đáng gờm. Bóng đá Malaysia có chế độ đãi ngộ cầu thủ tốt nên giải đấu của họ rất chất lượng. Các câu lạc bộ đều chú trọng tới công tác đào tạo trẻ cũng như tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân thi đấu cọ sát, bởi vậy lứa U22 Malaysia lần này đều là những cầu thủ có chất lượng.


Được biết, lối chơi mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng xây dựng cho đội tuyển là lối đá nhuyễn, nhỏ, bật nhả nhanh với nòng cốt là các cầu thủ đến từ đội bóng Phố núi. Tuy nhiên, thời gian qua, lối chơi này chưa mang lại hiệu quả, miếng phối hợp tấn công thiếu nhuần nhuyễn, ít đột biến, đặc biệt là hàng phòng ngự bộc lộ nhiều lỗ hổng. Đây là vấn đề mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cần phải lưu tâm, nếu muốn hướng đến một thành tích khả quan cho đội tuyển U22 tại SEA Games lần này.

 

Yến Nhi/Báo Tin Tức
HLV Lê Thụy Hải: Đá lắt nhắt khiến U22 Việt Nam làm hỏng sở trường
HLV Lê Thụy Hải: Đá lắt nhắt khiến U22 Việt Nam làm hỏng sở trường

U22 Việt Nam đã thua U20 Argentina 0-5 trong trận giao hữu mới nhất và theo quan điểm cá nhân của HLV Lê Thụy Hải, nếu để chuẩn bị cho một giải đấu có tính ăn thua như SEA Games thì phải có cách chơi để ăn thua; đá đẹp là không phù hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN