Biểu tình phản đối hôn nhân đồng tính ở Pháp

Khoảng 300.000 người đã tập trung trên các đường phố ở thủ đô Pari (Pháp) ngày 13/1 để phản đối dự luật “đám cưới cho tất cả mọi người”, trong đó cho phép những người cùng giới lấy nhau.



Cảnh sát cho biết có khoảng hơn 300.000 người đã tham gia diễu hành ở ba điểm trước khi tập trung về tháp Eiffel.



Những người tham gia biểu tình yêu cầu chính phủ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.



Các nhà tổ chức đã bố trí 5 chuyến tàu cao tốc đặc biệt và 1.000 xe buýt đường dài để chở những người biểu tình ở các khu vực khác nhau tập trung tại thủ đô Pari.



Người biểu tình cho rằng một đứa trẻ chỉ có thể được sinh ra từ một mẹ và một bố.

 


Cuộc biểu tình thu hút sự tham gia chủ yếu của những người mang tư tưởng truyền thống, những người thiên chúa giáo và các thành phần cánh hữu.

 


Theo dự luật mới này, hai người cùng giới được phép cưới nhau, kể cả khi một trong hai người có nguồn gốc từ một nước không chấp nhận hôn nhân đồng tính.

 


Theo kế hoạch, dự luật này sẽ đưa ra trình Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 16/1 và đưa ra Quốc hội bàn luận vào ngày 29/1.



 

L.H (theo DM)

Biểu tình rầm rộ phản đối hôn nhân đồng tính ở Pháp
Biểu tình rầm rộ phản đối hôn nhân đồng tính ở Pháp

Chiều 13/1, tại thủ đô Pari (Pháp), đã xuất hiện ba đoàn biểu tình lớn phản đối dự luật «đám cưới cho tất cả mọi người».

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN