Biển người trên phố đi bộ quanh Hồ Gươm trong dịp lễ Quốc khánh

Từ tối 1/9/2016, khi Hà Nội thực hiện thí điểm phố đi bộ quanh Hồ Gươm, đã có hàng vạn người dân cùng nhau ra đường dạo chơi trên các tuyến phố đi bộ.

Khắp các tuyến đường đều đông nghịt người. Từ người lớn tới trẻ em đều tỏ ra vô cùng thích thú với các hoạt động vui chơi được tổ chức ngay trên đường phố. Người Hà Nội đang có những ngày nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần trong không khí sôi động và thanh bình đúng nghĩa.

Biển người đi bộ đông nghịt trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Biển người đi bộ đông nghịt trên phố Tạ Hiện

Trò chơi dân gian truyền thống "Múa lân" được trình diễn ngay trên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thu hút rất đông người xem và cổ vũ.

Với những cô bé, cậu bé thì đây thực sự là những trải nghiệm tuổi thơ tuyệt vời ngày trên lòng đường với trò chơi dân gian "Ô ăn quan".

Những quán ăn trên phố cổ luôn đông nghịt khách hàng.


Chùm ảnh: Trọng Đạt (TTXVN)
Không gian đi bộ quanh Hồ Gươm ngày đầu tiên ra mắt
Không gian đi bộ quanh Hồ Gươm ngày đầu tiên ra mắt

Bắt đầu từ 19h tối 1/9/2016, thành phố Hà Nội chính thức tổ chức thí điểm không gian đi bộ quanh khu vực Hồ Gươm với 16 tuyến phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN