Bangkok 'yên ắng' trước cuộc 'đại biểu tình'

Một ngày trước thời điểm mà phe đối lập ở Thái Lan tuyên bố sẽ tổ chức cuộc "đại biểu tình" làm "tê liệt" thủ đô Bangkok, không khí trên đường phố vẫn yên tĩnh. Người biểu tình chống chính phủ bắt đầu căng bạt tạo bóng râm, dựng lán trại, ngủ, nghỉ ngay bên ngoài tòa nhà chính phủ.

Người biểu tình kéo lưới phía trên để tạo bóng mát làm nơi nghỉ chân.


Một số người biểu tình tranh thủ thư giãn, nói chuyện...



Số khác say sưa ngủ bên ngoài tòa nhà chính phủ.


Họ trang bị đủ các loạt vật dụng cần thiết từ màn, chăn, máy nghe nhạc...



Quang cảnh phía bên ngoài tòa nhà chính phủ.


Một cảnh sát Thái Lan đứng gác ở cổng bên ngoài tòa nhà chính phủ.


Túi cát chắn đường bên ngoài tòa nhà chính phủ.


Theo lãnh đạo phong trào biểu tình Suthep Thaugsuban, ông sẽ chấm dứt biểu tình nếu một cuộc nội chiến có nguy cơ xảy ra, tuy nhiên ông từ chối bất cứ sự thỏa hiệp nào với chính phủ trước cuộc biểu tình "đóng cửa Bangkok".

Cũng trong ngày 12/1, những người ủng hộ Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra cũng đã tụ tập tại Bangkok. Trước đó, phe “áo đỏ” ủng hộ chính phủ Thái Lan ngày 10/1 cho biết sẽ tổ chức các cuộc tuần hành tại nhiều địa điểm khác nhau trên khắp cả nước trong ngày cuối tuần. Đây là màn dạo đầu để đối kháng với chiến dịch chiếm đóng thủ đô Bangkok của phe đối lập vào ngày 13/1 tới.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới với kế hoạch "làm tê liệt" thủ đô của những người biểu tình thuộc phe đối lập trong nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc bầu cử sắp tới.


A.M
(Theo AFP)
Cuộc đối đầu khó dự báo tại chính trường Thái Lan
Cuộc đối đầu khó dự báo tại chính trường Thái Lan

Ngày 23/12, các chính đảng ở Thái Lan đã bắt đầu đăng ký danh sách ứng cử viên tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào ngày 2/2/2014, trong bối cảnh người biểu tình chống chính phủ bao vây lối vào địa điểm đăng ký tranh cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN