Du khách chết đuối khi tắm biển Cô Tô

Ngày 20/6, UBND huyện Cô Tô (Quảng Ninh) cho biết: vào khoảng 8 giờ 30 phút, tại khu vực bãi tắm Vàn Chảy, huyện Cô Tô (Quảng Ninh), đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước khiến anh Trần Bảo Ngọc (sinh năm 1989, quê quán Can Lộc, Hà Tĩnh), hiện đang công tác tại Công ty truyền tải Điện lực Quảng Ninh tử vong.

 

Theo người dân địa phương cho biết bãi tắm này đã được cắm biển báo và dây phao báo hiệu khu vực nguy hiểm nhưng do gặp sóng to nên anh Ngọc đã đuối sức và bị sóng cuốn ra xa. Ngay khi biết tin, các lực lượng chức năng của của huyện đã nhanh chóng triển khai cứu hộ nhưng anh Ngọc đã bị tử vong sau đó.

 

Trước đó, vào năm 2013, tại bãi tắm Vàn Chảy cũng đã xảy ra 1 trường hợp thiệt mạng khi tắm biển.

 

Hiện tại UBND huyện Cô Tô đã thông báo cho gia đình anh Ngọc và chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương phối hợp và hỗ trợ gia đình làm các thủ tục để đưa thi thể anh Ngọc vào đất liền.

 

Nguyễn Hoàng

Trượt xuống hồ thủy lợi, 3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm
Trượt xuống hồ thủy lợi, 3 cháu nhỏ chết đuối thương tâm

Chiều 10/6, 3 cháu nhỏ rủ nhau đi bắt ốc ven bờ đập thủy lợi Bu Đắk. Do ở dưới có nhiều rêu nên Y Tiên đi trước bị trơn trượt xuống hồ. Sau đó, 2 cháu đi sau đưa tay cứu, nhưng do bờ đập quá trơn nên cả 3 đều rơi xuống nước sâu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN