Dân bức xúc vì nhà máy tinh bột xả thải bừa bãi

Cùng với việc kiên quyết yêu cầu Nhà máy tinh bột sắn không được xả nước thải gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh, người dân xã yêu cầu doanh nghiệp phải giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải của Nhà máy gây ra.
Thời gian qua, nước thải từ hoạt động sản xuất của Nhà máy tinh bột sắn Phong Điền đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân xã Phong An (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Dân bức xúc vì nhà máy tinh bột xả thải bừa bãi ảnh 1

Người dân bức xúc huy động lực lượng lấp hệ thống xả nước thải của Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế. Ảnh: Baothuathienhue.vn


Từ ngày 6/11 đến nay, cùng với việc kiên quyết yêu cầu Nhà máy không được xả nước thải gây ô nhiễm ra môi trường xung quanh, người dân xã Phong An đã lấp cống thoát nước thải của Nhà máy, yêu cầu doanh nghiệp phải giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm do nước thải của Nhà máy gây ra.
Hệ thống mương thoát nước thải của Nhà máy tinh bột sắn Phong Điền dài hơn 3km. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1km được bê tông hóa, còn lại nước thải chảy tràn ra vùng đất canh tác, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sản xuất của thôn Thượng An. Để đối phó, Nhà máy ngăn các đập bằng bao cát tạm bợ để dẫn dòng nhưng với cách làm này, nguồn nước thải vẫn thẩm thấu vào đất. Có 91 hộ dân thôn Thượng An (xã Phong An) nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Nước thải của Nhà máy thải ra khiến 11,8ha lúa giảm năng suất, với mức thiệt hại từ 30 - 70% sản lượng thu hoạch, cá biệt một số diện tích bị mất trắng. Theo một số người dân trong vùng, một sào lúa (1/10 ha) canh tác trước đây, họ thu về được khoảng 1,8 triệu đồng. Mức giá đền bù của Nhà máy cao nhất cho diện tích bị thiệt hại 100% là 271.000 đồng/sào, hộ thiệt hại thấp nhất được hỗ trợ 170.000 đồng/sào. Số tiền đền bù này chỉ bằng khoảng 1/6 so với thu nhập lúc trước, vì thế nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, thiếu lương thực. Đa số người dân đều không đồng tình với mức đền bù này.Tại buổi làm việc mới đây, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Đại Vui cho biết: Lãnh đạo huyện đã yêu cầu trước ngày 15/11, Nhà máy tinh bột sắn Phong Điền phải thỏa thuận, thống nhất với người dân mức đền bù hợp lý. Đồng thời, Nhà máy cần đánh giá hệ thống xử lý môi trường đã xây dựng và có phương án nâng cấp khẩn cấp các hạng mục xử lý nước thải.Vụ sản xuất đông xuân đang cận kề. Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh đã ra quyết định số 301/QĐ yêu cầu trước ngày 25/10, Nhà máy phải có những giải pháp nâng cấp, cải tạo cơ sở xử lý để đảm bảo nước thải của nhà máy đạt tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đã qua thời hạn này mà Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phong Điền vẫn không có động tĩnh gì.Quốc Việt

Dành cho bạn

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, chiều 12/9, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế Trần Kiêm Hảo cho biết, đến nay Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận 155 trường hợp, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 19 trường hợp. Sức khỏe đa số người bệnh tương đối ổn định; một số trường hợp sau điều trị đã được xuất viện, theo dõi tại nhà.
Y học thể thao cần gắn với sức khỏe cộng đồng và huấn luyện hiện đại

Y học thể thao cần gắn với sức khỏe cộng đồng và huấn luyện hiện đại

Hiện nay, y học thể thao không chỉ hỗ trợ vận động viên nâng cao thành tích mà còn giữ vai trò quan trọng trong hướng dẫn tập luyện khoa học, phòng ngừa chấn thương, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Trước nhu cầu vận động ngày càng tăng, lĩnh vực này cần được đầu tư đồng bộ về nhân lực, nghiên cứu, dữ liệu và công nghệ.