11:17 08/11/2011

Trao trả cháu bé bị bắt cóc tại Viện C cho gia đình

Chiều 8/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kiêm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết: Cơ quan Công an đã xác định và tìm được cháu bé bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và đã trao trả cho gia đình. Hiện sức khoẻ của cháu bé bình thường.

Chiều 8/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kiêm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Viện C) cho biết: Cơ quan Công an đã xác định và tìm được cháu bé bị bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương và đã trao trả cho gia đình. Hiện sức khoẻ của cháu bé bình thường.


Bé trai được đưa về với mẹ. Ảnh Lê Phú


Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh xảy ra trưa 3/11, tại phòng số 6 tầng 6 nhà G, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội). Cháu bé bị bắt cóc là Phạm Xuân Trường, 2 ngày tuổi, nằm tại giường số 35, có mã số 16672.

Sân bệnh viện chật kín người đón cháu bé trở về. Ảnh: Lê Phú


Cháu đã trở về vòng tay của cha. Ảnh: Minh Tú - TTXVN



Rất nhiều cuộc điện thoại chúc mừng gửi đến các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: Minh Tú - TTXVN


Niềm vui của các bác sĩ khi cháu bé được đưa trở về bệnh viện. Ảnh: Minh Tú - TTXVN


Theo lời kể của gia đình cháu bé, một cô gái khoảng 25-27 tuổi mặc blouse trắng vào phòng sau sinh của sản phụ Trần Thị Thơm (34 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) bế cháu bé mới 2 ngày tuổi nói là đưa đi xét nghiệm nhưng không thấy quay trở lại. Người nhà chị Thơm phát hiện cháu bé mất tích và có đơn trình báo cơ quan công an./.


Nguyễn Thúy