Sau thời gian gần 2 tháng, chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè đã mang lại nhiều kết quả tích cực và được người dân đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm ở một số nơi khi chính quyền và các lực lượng chức năng lơi lỏng nhiệm vụ thanh kiểm tra.
Phố bia Tạ Hiện là nơi có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Điều đáng nói là các quán ăn ở đây tràn xuống cả lòng đường, người đi bộ gần như chỉ có một khoảng đường rất hẹp để đi.
Sự việc chính quyền xã Cẩm Yên (Thạch Thất) chặt hạ hàng loạt cây xanh khi triển khai chủ trương giải tỏa hành lang giao thông của thành phố Hà Nội chưa lắng xuống, thì người dân tiếp tục phản ánh tình trạng tương tự dọc tuyến quốc lộ 32, đoạn qua xã Đức Thượng (Hoài Đức).
Nằm trong chiến dịch ra quân thiết lập trật tự đô thị, hè phố của TP Hà Nội, nhiều quận nội thành đã tiến hành phá dỡ các bậc tam cấp mà các hộ dân xây lấn chiếm diện tích vỉa hè.
Sau Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều địa phương khác cũng đã ra quân để xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Riêng với Hà Nội thì đây không phải lần đầu tiên, câu chuyện giành lại vỉa hè cho Hà Nội được dư luận xới xáo.
Tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán tại nhiều nơi đã diễn ra từ nhiều năm qua. Các ngành chức năng cũng đã tổ chức nhiêu đợt ra quân, thế nhưng sau đó tình trạng lấn chiếm lại tái diễn. Vậy, nguyên nhân của tình trạng này do đâu?