Cuộc đấu tranh chống tham nhũng còn lâu dài, gian khổ, quyết liệt, vừa qua mới là hạn chế, ngăn ngừa được một bước, còn tiền, còn chức, còn quyền, nếu không tu dưỡng, rèn luyện thì sẽ còn xảy ra. Nhận định trên được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu lên tại buổi họp báo thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng, sáng 1/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp.
Sau 1 tuần làm việc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã thành công tốt đẹp đúng như niềm tin của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Vui mừng, phấn khởi trước kết quả của Đại hội song nhân dân cả nước cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Ban chấp hành khóa mới.
Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, sáng 1/2/2021, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Phiên bế mạc Đại hội có đầy đủ các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Truyền thông nhiều nước đã đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, 76 tuổi, vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba kéo dài 5 năm, đồng thời đưa ra dự báo chính sách đối ngoại sắp tới của Việt Nam.
Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được tiến hành trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chủ trì Hội nghị.
Các đại biểu đều khẳng định sẽ trách nhiệm cao nhất với lá phiếu của mình để bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.
Thông tấn xã Việt Nam tham gia đưa tin tại Đại hội Đảng với mong muốn cập nhật những dòng thông tin chính thống, chính xác và nhanh nhất tới công chúng.
Chiều 28/1, Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Ngày 29/1, các đoàn đại biểu tiếp tục thảo luận và nghiên cứu về đề án nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Theo các đại biểu, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội lần này được tiến hành công phu, kỹ lưỡng, bài bản.
Yếu tố “hạnh phúc của nhân dân” đã được nhấn mạnh trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Chủ trương này làm sâu sắc hơn giá trị lớn lao của 6 chữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. 6 chữ này là khát vọng cháy bỏng cả dân tộc luôn hướng đến và cũng là mục tiêu mà Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng nỗ lực để đạt được, để mỗi người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân.
"Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện thường xuyên, chặt chẽ và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự đoàn kết rất cao", đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị nhân dự Đại hội.
Vinh dự là nơi diễn ra Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhân dân Thủ đô Hà Nội đã hướng về Đại hội, bày tỏ tình cảm thông qua những hành động, việc làm ý nghĩa.
Để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới, báo cáo Chính trị trình đại hội Đảng lần thứ XIII đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá. Trong đó khâu đột phá về khâu đột phá về nguồn nhân lực đươc nhiều đại biểu tâm huyết và đánh giá cao.
Sau 2 ngày thảo luận sôi nổi, tâm huyết, các đại biểu dự đại hội đều đánh giá rất cao không khí dân chủ, cởi mở cũng như chất lượng các tham luận góp ý văn kiện và Đại hội XIII.
Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/1, Đại hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về các dự thảo Văn kiện. Trong ngày làm việc, đã có 23 đại biểu tham luận đóng góp tâm huyết, trách nhiệm vào các dự thảo Văn kiện.
Bên cạnh những đóng góp tâm huyết, tin tưởng vào kỳ tích phát triển mới của đất nước, các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng đặc biệt quan tâm tới chủ đề của Đại hội về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hôm nay (27/1), các đại biểu dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục thảo luận về văn kiện trình Đại hội XIII, trong đó đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng. Các đại biểu cũng tin tưởng, kỳ vọng vào kỳ tích mới của đất nước.
Bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phóng viên Truyền hình Thông tấn đã có cuộc phỏng vấn với đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về công tác nhân sự, vấn đề được nhân dân cả nước rất quan tâm.
Các hãng truyền thông và nhiều tờ báo lớn của khu vực và thế giới có nhiều tin bài, nhận định ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng cả về chính trị và kinh tế của Đại hội XIII đối với Việt Nam.