Tiếp tục cử sĩ quan QĐND Việt Nam đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

Sáng 7/2/2023, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và khu vực Abyei.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác Liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc dự và trao quyết định cho các sĩ quan. 

Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định cho các sĩ quan. 
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao quyết định cho các sĩ quan. 
Chú thích ảnh
Đại diện các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ phát biểu.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng chúc mừng các sĩ quan lên đường nhận nhiệm vụ và các sĩ quan vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Trọng Đức (TTXVN)
Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với những đóng góp về đối ngoại quốc phòng
Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc với những đóng góp về đối ngoại quốc phòng

Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014 đến nay đã góp phần khẳng định và cụ thể chủ trương hội nhập quốc tế, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hội nhập quốc tế về quốc phòng của Việt Nam; qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm, uy tín, vị thế của Việt Nam, đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN