Kỷ niệm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Ngày 14/2, tại Khu lưu niệm đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 220 năm ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông và trao giải Hải Thượng Lãn Ông.

Quang cảnh lễ kỷ niệm đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.


Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Bình, đại diện Văn phòng Chính phủ, Hội đông y Việt Nam, Viện bỏng quốc gia, đại diện các tỉnh Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Bình và đại diện dòng họ Lê Hữu.

Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự nhấn mạnh: Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật, y lý. Sinh ra trong một gia đình khoa bảng tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đỗ đạt cao, nhưng Lê Hữu Trác không ra làm quan mà về quê mẹ Hương Sơn ẩn dật. 


Suốt 40 năm làm nghề thuốc, ông đã tận tình chữa bệnh cứu người; đã sưu tầm 300 bài thuốc nam, viết bộ sách Y tông tâm lĩnh đúc kết tinh hoa y học phương Đông gồm 66 quyển. Đây là những di sản quí giá để lại cho đời sau học tập, nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh về lý luận y học cổ truyền.

Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu phát biểu nêu rõ: Ngành y tế Việt Nam noi gương sáng của vị đại danh y Hải Thượng Lãn Ông đã phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại trong công tác điều trị bệnh và đã đạt nhiều kết quả to lớn.


Bộ trưởng yêu cầu đội ngũ thầy thuốc trong cả nước học tập gương sáng về y đức của bậc đại tôn, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, tận tụy phục vụ người bệnh. Nhân dịp này, Bộ Y tế đã trao giải Hải Thượng Lãn Ông cho 91 cá nhân đạt thành tích xuất sắc về công tác y học cổ truyền...

Lê Văn Thơn

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN