Olympic: 'Tia chớp' Usain Bolt lập kỷ lục mới

Usain Bolt,đã bảo vệ thành công chức vô địch của mình ở nội dung 100m nam tại Thế vận hội Olympic London(Luân Đôn) 2012, đồng thời cũng lập kỷ lục Olympic mới với thành tích 9,63 giây.


Mặc dù thành tích này vẫn kém kỷ lục thế giới 9,58 giây do chính anh lập nên cách đây ba năm, nhưng Bolt, người được mệnh danh là "Tia chớp" của Jamaica (Giamaica), vẫn đi vào lịch sử Olympic khi trở thành người đầu tiên kể từ sau huyền thoại Mỹ Can Carl Lewis chiến thắng ở cự li này trong 2 kỳ Olympic liên tiếp (1984-1988).


Usain Bolt (giữa) bảo vệ thành công chức vô địch của mình ở nội dung 100m nam. Ảnh Internet.


Tại Olympic Bắc Kinh cách đấy bốn năm, Boltđã giành huy chương vàng với thành tích 9,69 giây, vượt kỷ lục cũ tới 0,11 giây.


Trên đường chạy 100m ngày 5/8, Boltđã về đích trước người đồng hương của anh là Yohan Blake và vận động viên người Mỹ Justin Gatlin.


Blake đoạt huy chương bạc với thành tích tốt nhất của mình là 9,75 giây, trong khi đó Gatlin cũng lập kỷ lục của chính mình với thời gian là 9,79 giây để giành huy chương đồng.


Ở cự li này, có tới 7 trong số 8 vận động viên về đích với thành tích dưới 10 giây và đây được coi là vòng chung kết Olympic 100m nhanh nhất từ trước đến nay.
Bolt bước vào Olympic London 2012 với nhiều mối nghi ngờ về tình trạng sung sức của anh, vì trước đó anh đã bị chính Blake đánh bại ở vòng tuyển chọn của Jamaica, với thành tích 9,75 giây.



TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN