500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc lần đầu bị giảm doanh thu

Năm 2015 là năm đầu tiên trong 15 năm qua 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc thông báo doanh thu của họ bị sụt giảm.

Ảnh minh họa.

Theo đó, doanh thu của 500 doanh nghiệp hàng đầu này chỉ đạt 59,46 nghìn tỷ nhân dân tệ (8,9 nghìn tỷ USD) trong năm ngoái, giảm 0,07% so với năm trước đó.

Năm 2015, trong số 500 công ty hàng đầu này có 155 công ty bị giảm doanh thu, tăng 61 công ty so với năm 2014, trong đó có nhiều công ty thuộc các ngành công nghiệp than, thép, dầu mỏ và hóa chất. Trong khi đó, có 72 doanh nghiệp đã báo cáo thua lỗ, tăng 15 doanh nghiệp.

Liên đoàn Doanh nghiệp Trung Quốc và Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Trung Quốc cho biết họ đã lên danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc năm 2016 và danh sách này được dựa trên doanh thu của các doanh nghiệp từ năm 2015.

Cụ thể là Tổng Công ty lưới điện lớn nhất Trung Quốc (SGCC) giữ vị trí đầu bảng với doanh thu 2,07 nghìn tỷ nhân dân tệ (310 tỷ USD), vị trí thứ hai và thứ ba thuộc về Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) và Tập đoàn hóa chất và dầu khí Trung Quốc (Sinopec).

Haitong Securities, GF Securities và China Galaxy Securities cũng lần đầu tiên lọt vào danh sách 500 công ty hàng đầu Trung Quốc do thị trường chứng khoán tăng điểm đã đẩy doanh thu tăng mạnh.

Vân Anh (TTXVN)
Trung Quốc lên kế hoạch cải cách tài chính
Trung Quốc lên kế hoạch cải cách tài chính

Trung Quốc hiện đang gặp phải một vấn đề quản lý khá nhức nhối, đó là sự “chồng lấn” giữa trách nhiệm về tài chính của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN